Nạo phá thai trong giới trẻ<br> Kỳ 1: Hậu quả từ lối sống buông thả

(VOH) - Hiện tượng phá thai trong giới trẻ không còn là chuyện lạ. Với xu hướng tự do trong quan hệ, lối sống dễ dãi, quan niệm thoáng ảnh hưởng từ văn hóa mở... kết cục buồn để lại ngoài những tệ nạn xã hội thì cả nước nói chung cũng như TPHCM đang đối mặt với tỷ lệ nạo phá thai trong giới trẻ (bao gồm các bạn trẻ trong độ tuổi vị thành niên, thanh niên) ngày càng cao.

Nữ hộ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ TP.HCM tư vấn về ngừa thai, tác hại của nạo phá thai cho các bạn trẻ. Ảnh: Xaluan

Đáng nói thêm, Việt Nam là một trong 3 nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới, trong đó 20% ca nạo phá thai ở lứa tuổi này. Nhiều giải pháp đã được thực hiện, kể cả tăng cường truyền thông giáo dục giới tính trong học đường, thế nhưng kết quả không như mong đợi!

Trong các ca tư vấn bỏ thai to sáng hôm đó tại bệnh viện phụ sản Từ Dũ, ấn tượng nhất với tôi là trường hợp mà nữ hộ sinh tên Hà tư vấn cho một cô bé với cái thai hơn 14 tuần tuổi. Sau hơn nửa giờ trò chuyện, cô bé chưa đầy 18 tuổi ấy đã tâm sự với tư vấn viên đôi nét về cuộc đời của mình, em kể gia đình ở dưới quê, cuộc sống không hạnh phúc, cha mẹ bất hòa. Sau khi mẹ mất, không còn chỗ dựa tinh thần, 14 tuổi, Nhung bắt đầu lên TP mưu sinh, em làm đủ công việc để nuôi sống bản thân, sau cùng thì neo đậu bằng nghề massage. Tại đây, Nhung đã quen với bạn trai, quen chưa kịp bao lâu, đã vội vã sống như vợ chồng và kết quả là thai ngoài ý muốn... Không biết những gì cô bé tâm sự với tư vấn viên có bao nhiêu phần trăm là sự thật, nhưng với ánh mắt đượm buồn cùng với thái độ rụt rè của bé Nhung, cả tôi và chị Hà đều cảm thấy xót xa, dù sao, em cũng còn quá nhỏ so với tuổi làm cha mẹ mà phải đối mặt với một thử thách quá lớn này. Trả lời tư vấn viên, hầu như trong đầu óc của cô bé mới lớn ấy những kiến thức về sức khỏe sinh sản, phòng tránh thai chỉ chắp vá, không ngọn ngành và còn khá mù mờ. Nhung bộc bạch qua tâm sự với chúng tôi:

Với những em gái vị thành niên chưa đủ 18 tuổi, thì đến bất kỳ cơ sở y tế công lập nào để thực hiện phá thai buộc phải có cha mẹ, người thân đi cùng để ký vào giấy cam kết, đề phòng những rủi ro có thể xảy ra. Vì vậy nên với trường hợp bé Nhung không có cha mẹ theo cùng, chị Hà không thể nào cho bắt đầu quy trình tiến hành thủ thuật bỏ thai, hơn nữa, thai này đã quá to, trên hình ảnh siêu âm cho thấy hình dáng thai nhi đã rõ nét, đầy đủ bộ phận. Cuộc tư vấn với cô bé chưa đầy 18 tuổi kết thúc, khách hàng kế tiếp của chị Hà cũng là một cô gái còn khá trẻ, 20 tuổi, quê ở Đồng Nai, phá thai 18 tuần tương đương hơn 4 tháng tuổi... Cứ thế, những gương mặt còn non choẹt, ngơ ngác lần lượt hết ra, lại vào... nối tiếp nhau một cách mệt mỏi, ngột ngạt trong phòng tư vấn đầy ắp mùi mồ hôi!Mỗi ngày, bệnh viện Từ Dũ tiếp nhận trung bình khoảng 10 ca phá thai to, những ngày cao điểm lên đến gần 20 trường hợp, điều thật sự đáng ngại là gần 70% trong đó là các bạn nữ trong nhóm tuổi còn rất trẻ, từ 18 đến 20. Có những em học sinh đến phá thai trong giai đoạn đang thi học kỳ. Gắn bó với công việc này hơn 10 năm, theo nữ hộ sinh Huỳnh Thị Thu Hà - chuyện này với giới trẻ ngày nay, họ xem như chuyện bình thường:

Quả thật điều đó không sai, trong 3 ngày liên tục đến đây theo dõi, tìm hiểu viết bài, tôi thật sự choáng ngợp với không khí chật kín người tại khoa kế hoạch hóa gia đình cho dù là buổi sáng hay chiều.. Đủ mọi thành phần, mọi lứa tuổi, có những em có người thân đi cùng, nhưng cũng có những em gái phải bơ vơ, lặng lẽ thu mình một góc ngồi chờ đến lượt. Thật đau lòng trong số đó hầu như tuổi đời của các em còn rất trẻ, trong độ tuổi còn đi học, hoặc lớn chút nữa là sinh viên, mà xót xa thay khi những em gái càng nhỏ tuổi đến đây lại phá thai hầu như đều là thai to, 3 tháng trở lên! Bác sĩ Dương Phương Mai - Trưởng Khoa Kế hoạch hóa gia đình - bệnh viện phụ sản Từ Dũ - thừa nhận thực trạng đau lòng này không có dấu hiệu giảm mà ngày càng gia tăng:

Tại bệnh viện phụ sản Hùng Vương, tình cờ trong lần đi quan sát, tìm hiểu tại Khoa kế hoạch hóa gia đình tọa lạc trên lầu 1 của bệnh viện, tôi cũng có dịp làm quen với một cô gái tuổi còn rất trẻ, quê cô bé tên Lan này ở Tiền Giang, làm công nhân khu chế xuất Tân Thuận đã được 3 năm, và em đến đây không phải lần đầu. Khi tôi hỏi bạn về những thông tin về sức khoẻ sinh sản và các biện pháp tránh thai trong quan hệ tình dục có áp dụng hay không thì Lan trả lời rất ngây ngô, biết thì có biết, vẫn áp dụng nhưng vẫn ''dính'', vẫn không hiệu quả, bản thân bạn cũng không biết vì sao? Có lẽ những thắc mắc của Lan cũng là câu hỏi chung đặt ra của rất nhiều bạn trẻ!

Hơn 100.000 ngàn trường hợp phá thai trong năm 2009 tại các cơ sở y tế công lập của TP, một con số thật khủng khiếp. Trong số đó có gần 2.500 trường hợp phá thai trong độ tuổi từ 11 đến 19 tuổi. Riêng Từ Dũ, năm 2009, nạo phá thai hơn 28.000 ca, trong số 28.000 ca đó, nhóm tuổi từ 18 đến 20 chiếm 10%. Các số liệu nói trên càng làm tăng mối lo ngại cho xã hội khi Việt Nam là nước mà tỷ lệ phá thai thuộc hàng top trên thế giới. Ngoài những bệnh viện có chức năng, trên địa bàn TP còn có hàng ngàn cơ sở tư nhân, kể cả những cơ sở phá thai chui hoạt động liên tục suốt ngày đêm nâng số ca nạo phá thai mỗi năm của TP lên cao ngất ngưởng. Là bác sĩ chuyên khoa phụ sản và cũng là người gắn bó lâu năm với công việc này, theo BS Dương Phương Mai - nạo phá thai trong giới trẻ sẽ để lại hậu quả thật không lường:

Vô sinh, nhiễm trùng, thủng tử cung, sang chấn tâm lý nặng nề là những hậu quả trước mắt và lâu dài của việc nạo phá thai ở các bạn trẻ. Hậu quả nặng nề là thế, thời gian qua, cũng đã có rất nhiều giải pháp đặt ra, song vì sao vẫn không hiệu quả?

Nhất Hương

Bình luận