Nên tổ chức các hội chợ quảng bá dược phẩm thương hiệu Việt

(VOH) - Sau 2 năm TPHCM triển khai thực hiện chương trình bình ổn mặt hàng dược phẩm thiết yếu trong các cơ sở khám chữa bệnh, số lượng các doanh nghiệp, nhà thuốc tự nguyện đăng ký tham gia bán thuốc bình ổn ngày càng tăng. Các thầy thuốc cũng đã có sự thay đổi trong nhận thức kê đơn thuốc nhằm giảm chi phí thấp nhất cho người bệnh.
Ảnh minh họa.

Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu tại TPHCM năm 2012 đã gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, và chương trình “Thuốc Việt cho người Việt” của Sở Y tế TPHCM, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Nhân dịp bà Nguyễn Thị Hồng - Phó chủ tịch UBND thành phố có buổi làm việc với các doanh nghiệp dược về việc tham gia chương trình bình ổn các mặt hàng dược phẩm, phóng viên Đài TNND TPHCM đã có cuộc trao đổi với bà xung quanh vấn đề này.