Kết quả này không chỉ củng cố an ninh lương thực quốc gia mà còn góp phần ổn định đời sống của người nông dân. Tuy nhiên, ngành vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu và thị trường xuất khẩu.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ tiếp tục là trụ cột về lúa gạo và cây ăn quả. Dự kiến, trong năm 2025, tổng diện tích gieo sạ lúa toàn khu vực phía Nam đạt hơn 4,1 triệu ha, tăng khoảng 2.740 ha so với năm trước.
Năng suất bình quân đạt 63,43 tạ/ha, đưa tổng sản lượng lên tới hơn 26,12 triệu tấn, tăng 183.000 tấn.

Đặc biệt, vụ Đông Xuân 2024-2025 ghi nhận cả diện tích và năng suất đều tăng, với năng suất đạt 72,37 tạ/ha, sản lượng gần 11,5 triệu tấn. Thành công này đã bù đắp cho sự sụt giảm nhẹ của các vụ Hè Thu và Thu Đông trước đó.
Cơ cấu giống lúa tiếp tục dịch chuyển sang các giống chất lượng cao, phục vụ xuất khẩu. Nhiều mô hình trong Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao đã áp dụng thành công kỹ thuật gieo sạ thưa, chỉ 60-70 kg/ha, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và chất lượng.
Ngoài lúa, nhóm cây trồng ngắn ngày cũng cho thấy tín hiệu tích cực: diện tích ngô tăng 8,3%, cây có củ tăng gấp 2,4 lần. Nhóm rau, đậu cũng đạt sản lượng hơn 7 triệu tấn, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, ngành trồng trọt vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Biến đổi khí hậu tiếp tục là thách thức lớn, gây ra hạn hán, xâm nhập mặn trong vụ Đông Xuân và ngập úng cục bộ do mưa lớn, giông lốc trong vụ Hè Thu.
Thị trường nông sản cũng có nhiều biến động. Giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống vẫn ở mức cao. Trong khi đó, các thị trường nhập khẩu đưa ra nhiều quy định mới, khắt khe hơn về truy xuất nguồn gốc, gây khó khăn cho việc tiêu thụ.
Tuy nhiên tỷ lệ lượng giống gieo sạ còn cao, quản lý mã số vùng trồng chưa đồng bộ và liên kết chuỗi giá trị còn lỏng lẻo.
Trước những thách thức trên, Thứ trưởng Hoàng Trung yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ thường xuyên dự báo, hướng dẫn người dân sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu, đồng thời kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp.
Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc khắc phục triệt để vấn đề dư lượng Cadimi trong nông sản xuất khẩu. Đồng thời, các đơn vị chuyên môn cần tiếp tục đẩy mạnh tập huấn kỹ thuật, phổ biến các tiến bộ khoa học công nghệ, đàm phán tháo gỡ rào cản kỹ thuật để mở rộng thị trường.
Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Công điện 160, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục hoàn thiện chính sách, xây dựng vùng chuyên canh lúa.
Công điện nhấn mạnh việc đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nhằm giảm phụ thuộc vào phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị xuất khẩu của hạt gạo Việt Nam.


