Theo thông tin từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, các cơ sở y tế trên toàn quốc đã thực hiện nghiêm chế độ thường trực 4 cấp, đảm bảo đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư và thiết bị trong suốt kỳ nghỉ lễ.
Tại TPHCM, công tác y tế cho sự kiện diễu binh kỷ niệm 30/4 diễn ra an toàn, chỉ ghi nhận một trường hợp du khách Việt kiều bị hạ đường huyết do dậy sớm nhưng đã được cấp cứu kịp thời và không để lại hậu quả.
Từ 7 giờ sáng 30/4 đến 7 giờ sáng 1/5, hệ thống y tế cả nước đã khám và cấp cứu cho 73.176 lượt bệnh nhân, trong đó có 28.836 ca phải nhập viện nội trú và 21.556 người đã xuất viện.
Đồng thời, có 2.274 bệnh nhân được chuyển viện. Số ca tử vong ghi nhận trong ngày là 236, bao gồm cả trường hợp tử vong trên đường đến viện và những người tiên lượng xấu xin về.
Tai nạn giao thông tiếp tục là nỗi lo lớn trong dịp nghỉ lễ. Trong cùng khoảng thời gian trên, có 3.981 lượt khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông với 1.737 ca phải nhập viện và 411 trường hợp phải chuyển viện.
14 người tử vong vì tai nạn giao thông, trong đó 12 ca tử vong trước khi đến được bệnh viện và 2 ca tử vong tại cơ sở y tế. 5 người được tiên lượng tử vong đã xin về.
Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, đánh giá các cơ sở y tế trên toàn quốc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế, bảo đảm lực lượng và phương án sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp trong kỳ nghỉ lễ.
Ông cũng cho biết, so với cùng kỳ nghỉ lễ năm trước, tình hình cấp cứu và tử vong do tai nạn giao thông không có biến động đột biến, cho thấy sự chủ động và hiệu quả trong công tác chuẩn bị của ngành y tế.
Con số thương vong vẫn cho thấy tai nạn giao thông là một thách thức lớn cần tiếp tục kiểm soát bằng các giải pháp tổng thể từ giao thông, ý thức cộng đồng đến phản ứng nhanh của y tế.



