Ngày 15/6: Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết

(VOH) – Ngày 10/6, Bộ Y tế phối hợp với Ban Thư ký ASEAN, Viện Pasteur đã tổ chức họp báo hưởng ứng "Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết" sẽ diễn ra vào 15/6.

Sốt xuất huyết (SXH) hiện là gánh nặng bệnh tật và là một trong những vấn đề y tế công cộng được quan tâm hàng đầu tại các nước đang và chậm phát triển, đặc biệt tại các nước trong khu vực ASEAN.

Tại Việt Nam, SXH luôn là một trong những căn bệnh truyền nhiễm có số mắc cao. Tuy nhiên, với nỗ lực của ngành Y tế, sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền địa phương các cấp, sự phối hợp giữa các bộ, ngành, các tổ chức xã hội, chương trình đã đạt được những thành tựu to lớn, qua đó từng bước giảm được số mắc và số người chết hằng năm so với giai đoạn trước đây.

Mặc dù vậy, hiện nay, mỗi năm Việt Nam vẫn có từ 50.000 – 100.000 người mắc và gần 100 người chết do SXH. PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế cho biết, việc kêu gọi sự hợp tác giữa các nước ASEAN, cũng như đề nghị sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của ngành Y tế, của chính quyền địa phương và mọi người dân vào hoạt động phòng, chống SXH là rất cần thiết.

Ông Phu nhấn mạnh: “Chúng ta phải xác định được vùng nào là vùng nguy cơ cao, vùng nào là những vùng ưu tiên cần phải tập trung là rất quan trọng, nhất là việc huy động toàn thể cộng đồng cùng chung tay cũng cực kỳ quan trọng. Và mong muốn của chúng tôi là thông qua việc tuyên truyền, thông qua những chỉ đạo tích cực của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố mà chúng ta huy động. Như tôi nói đây là một cái bệnh liên quan đến ý thức của người dân, nếu cộng đồng cùng tham gia vào với ngành Y tế để giải quyết thì chúng ta mới có khả năng khống chế và đẩy lùi được dịch bệnh”.


Bình luận