Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, trong khi Nam Bộ duy trì nắng nóng, kèm nguy cơ mưa giông vào chiều tối.
Tại Bắc Bộ, mưa rào và dông xảy ra rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-40mm, cục bộ có nơi vượt 80mm. Tính từ 19h ngày 30/4 đến 3h sáng 1/5, nhiều địa phương đã ghi nhận lượng mưa trên 60mm. Trung tâm khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tình trạng mưa lớn cục bộ cũng tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp. Những diễn biến này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.

Tại Hà Nội, hệ thống quan trắc cho thấy vùng mây đối lưu đang gây mưa cho huyện Ba Vì và có xu hướng lan sang các quận, huyện khác. Trong vòng vài giờ tới, khu vực nội đô có thể xuất hiện mưa dông kèm hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sét và gió giật mạnh. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài khi có dông, bảo vệ các vật dụng dễ bị gió cuốn và theo dõi sát bản tin dự báo.
Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết cũng diễn biến thất thường. Phía Bắc khu vực có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam ít mưa hơn, chỉ có mưa vài nơi. Nhiệt độ dao động từ 22-32 độ C tùy khu vực.
Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận vẫn duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, đêm có mưa rào cục bộ. Nhiệt độ cao nhất khoảng 31-34 độ C. Tuy nhiên, trong mưa dông có thể đi kèm lốc, sét và gió mạnh.
Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục đón ngày lễ trong nắng nóng. Ban ngày trời nắng mạnh, nhiệt độ phổ biến 31-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Vào chiều tối và tối, mưa rào và dông rải rác xuất hiện. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.
Tại Nam Bộ, gồm TP.HCM, Bình Dương, Cần Thơ và các tỉnh Đông Nam Bộ, nắng nóng kéo dài đến đầu giờ chiều. Sau đó, mây đối lưu phát triển gây mưa cục bộ ở một số khu vực. Người dân cần đề phòng ngập úng và tai nạn do dông lốc xảy ra bất ngờ.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đề nghị người dân các vùng có nguy cơ cao chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, thực hiện các biện pháp phòng tránh rủi ro, đảm bảo an toàn trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5.