![]() |
| Hầm Thủ Thiêm đã sẵn sàng để thông xe. |
Ông Lê Toàn, phó giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết: không có thời gian vận hành thử, 20/11 là thời điểm vận hành chính thức. Tuy nhiên, cũng theo ông trong giai đoạn đầu dự đoán là sẽ rất phức tạp nên chúng tôi cũng sẽ tiếp tục điều chình.
Để đảm bảo giao thông thông suốt, các cơ quan chức năng đã lên phương án phân luồng giao thông cho toàn bộ tuyến đường này. Đường Võ Văn Kiệt (từ quốc lộ 1A đến đường Hàm Nghi quận 1) được phân luồng như sau: đoạn từ Quốc lộ 1A, huyện Bình Chánh đến cầu Lò Gốm, quận 6 có chiều dài 4,5 km, rộng 60 mét, mỗ chiều lưu thông có 5 làn xe, trong đó có 3 làn xe ô tô và 2 làn xe hỗn hợp. Đoạn từ Lò Gốm đến đường Phó Đức Chính, quận 1 có chiều dài hơn 8,8 km được phân luồng theo hai hướng: hướng lưu thông từ cầu Lò Gốm đến đường Phó Đức Chính có 4 làn xe, hướng ngược lại có 5 làn xe.
Đối với tuyến đại lộ Đông Tây (từ Hầm Thủ Thiêm đến nút giao thông Cát Lái quận 2) có chiều dài gần 7km, bền rộng 100 mét, được chia làm 17 làn xe, mỗ chiều lưu thông 7 làn xe. Riêng hầm Thủ Thiểm, sau nhiều cuộc họp, các cơ quan đã đi đến thống nhất phương án giao thông qua hầm này. Theo đó hầm có 6 làn xe, mỗi chiều 3 làn. Xe ô tô khách được phép lưu thông 24/24 giờ; xe mô tô và xe gắn máy lưu thông từ 6 giờ đến 21 giờ; xe vận tải nhẹ (có tổng trọng tải dưới 5 tấn) được phép lưu thông từ 8 giờ đến 16 giờ và từ 20 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Các loại xe tải trên 5 tấn được phép lưu thông từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.
![]() |
Đối tượng không được phép lưu thông qua hầm Thủ Thiêm gồm: người đi bộ, phương tiện giao thông thô sơ đường bộ, xe 3,4 bánh tự chế, xe bánh xích, xe vận chuyển xúc vật sống không đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, xe vận chuyển hàng độc hại, chất dễ cháy, chất nổ, hàng nguy hiểm. Theo thiết kế, tất cả các loại xe đều được lưu thông song xe mô tô, xe gắn máy chỉ được phép lưu thông trong thời gian nhất định. Về điểm này ông Lê Toàn giải thích: "Theo thiết kế là cho tất cả các loại xe đi, tuy nhiên để đảm bảo an toàn chúng tôi cũng đã đề xuất với UBND TP và đã được chấp thuận. Có 2 hạn chế là loại xe và thời gian sử dụng khi qua hầm. Xe gắn máy được lưu thông trong thời gian cấm xe tải tức là từ 6- 21h đêm"
Nhiều ý kiến lo rằng, trong thời gian đầu thông xe nhiều khả năng sẽ có hỗn loạn giao thông ở đầu hầm. Ông Lê Toàn cho biết hướng khắc phục: "Đầu hầm khi vào có ngã rẽ, sợ là có sự hỗn loạn. Để tránh tình trạng này, chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng hướng dẫn, đặt các chỉ đường, bổ sung lực lượng giám sát trong thời gian này cho đến khi tình hình lưu thông đi vào nề nếp mới rút bớt dần lực lượng đi".
Theo quy định, tốc độ tối đa được phép khi qua hầm là 60km/h dành cho xe ô tô, tốc độ tối thiểu là 30km/h, đối với xe môtô, xe gắn máy là 40km/h, lái xe không được bóp kèn, dừng, đậu xe. Ngoài ra, lái xe có trách nhiệm phải bật đèn ở chế độ chiếu gần và phải mở Đài TNNDTPHCM ở tần số AM 610 khz và một vài tần số khác. Hiện các cơ quan chức năng đang khắc phục các sự cố lún, các hư hỏng nhỏ. Các việc này sẽ hoàn tất trước ngày 15/11/2011.


