Ngày 31/5: Quốc hội thảo luận kết quả kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022

VOH - Ngày 31/5, Quốc hội dành cả ngày thảo luận kết quả kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước, sau đó các bộ trưởng giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Hôm nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.

Quốc hội thảo luận
Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Theo đánh giá của Ủy ban Kinh tế, năm 2022 Chính phủ đã có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, giúp kinh tế phục hồi nhanh, đạt được kết quả khá toàn diện. Trong đó, 13/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch so với báo cáo tại kỳ họp thứ 4.

Tuy nhiên, thu ngân sách Nhà nước năm 2022 chỉ vượt 403.800 tỷ đồng, tương đương 28,6% so với dự toán - phản ánh xây dựng dự toán quá thấp, làm bó hẹp không gian tài khóa và ảnh hưởng đến dự toán thu của năm tiếp theo.

Thu ngân sách còn chứa đựng yếu tố chưa bền vững, phần lớn tăng thu từ đất (vượt gần 55% so với dự toán), dầu thô (177%), xổ số kiến thiết (vượt hơn 18% so với dự toán).

Thị trường cổ phiếu suy giảm mạnh trong năm 2022 khi chỉ số VN-Index cuối năm giảm gần 32% so với đầu năm; mức vốn hóa thị trường cổ phiếu giảm 32,7% so với năm 2021. Cùng với đó, tình trạng sở hữu chéo, thao túng, lợi ích nhóm trong lĩnh vực ngân hàng vẫn rất lo ngại.

Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn; tình hình cắt giảm lao động, giảm giờ làm, nghỉ việc luân phiên ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống người dân, tiềm ẩn khó khăn về an sinh và trật tự an toàn xã hội.