Ngày chất vấn thứ 2 của QH: Các Bộ trưởng giải trình nhiều hơn là trả lời câu hỏi

(VOH) - Ngày 17/11, các Bộ trưởng tiếp tục đăng đàn trả lời các câu hỏi của đại biểu (ĐB) Quốc hội.

Trả lời vòng vo, không đi thẳng vào vấn đề

Thông qua báo cáo ngành, các đại biểu đa số đồng tình, nhưng phần trả lời của các Bộ trưởng nhiều đại biểu không thỏa mãn, cho rằng các bộ trưởng, Tổng thanh tra... thiên về báo cáo thành tích và trả lời vòng vo, không đi thẳng vào vấn đề mà cử tri gửi gắm cho các đại biểu chất vấn.

Như trường hợp trả lời của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình về quy định cấp hàm, chức danh giáo sư khiến cho Chủ tịch Quốc hội phải nhiều lần nhắc nhở “đồng chí không được trả lời vòng vo mà hãy đi trực diện vào câu hỏi của ĐB, khẳng định việc đó Bộ mình có giải quyết được hay không, địa phương có làm được hay không”.

Riêng phần giải trình của Bộ trưởng Bộ xây dựng Trịnh Đình Dũng về vấn đề giảm kẹt xe, quản lý quy hoạch xây dựng… Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, phải nhiều lần cắt ngang, nhắc nhở:

 

Tìm lối ra cho nông nghiệp

Đặt chi tiết cụ thể về vấn đề hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và TPP cho Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đại biểu Nguyễn Trọng Hòa, đoàn TPHCM nêu vấn đề: “AEC và TPP chưa có hiệu lực mà ngành nông nghiệp VN phải đối mặt với việc mía đường không cạnh tranh được; gạo chất lượng cao, trái cây của Thái Lan và Camphuchia, đã được bày bán ngày càng nhiều trên thị trường; thịt gà, thịt bò của Mỹ, Úc ngày càng nhập nhiều và được nhiều người tiêu dùng VN lựa chọn… Tất cả đang gây áp lực lên ngành nông nghiệp nước nhà. Vậy Bộ trưởng hãy tư vấn cho hàng chục triệu nông dân VN biết nên trồng cây gì, nuôi con gì để có thể hội nhập, đi vào TPP và AEC thành công, ngành nông nghiệp VN có bị thua trên sân nhà hay không?”

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát - Ảnh: VTV.

Theo Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát, để hội nhập và phát huy thế mạnh thì cần phải có sản phẩm cạnh tranh mạnh, nhưng sản phẩm chăn nuôi của chúng ta rất nhỏ, 70% là các hộ nông dân. Trong khi cả nước Mỹ chỉ có 40 công ty và 29.500 hộ chăn nuôi, nuôi được 9 tỉ con gà/năm, còn nước ta có đến 80 triệu hộ nông dân nhưng chỉ nuôi được 320 triệu con gà/năm…Bộ trưởng Cao Đức Phát, nhấn mạnh:

Chưa đồng tình với ý kiến này, Đại biểu Nguyễn trọng Hòa chất vấn tiếp:

 

Cải cách thủ tục hành chính: thực tế và lý thuyết khác xa?!

Theo lịch làm việc của QH, Thủ tướng và các Phó thủ tướng sẽ đăng đàn trả lời đại biểu vào ngày mai 18/11. Tuy nhiên trong ngày hôm nay có 2 vấn đề mà đại biểu nêu, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời trực tiếp trong hội nghị: là vấn đề năng suất lao động và cải cách hành chánh. Riêng về cải cách hành chính, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền – tỉnh Lâm Đồng, cho rằng hiện nay mặc dù có nhiều tiến bộ, song vấn đề cải cách thủ tục hành chính giữa thực tế và lý thuyết vẫn còn khác xa.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhìn nhận đây là vấn đề xác đáng. Tuy thời gian qua có nhiều bước tiến bộ quan trọng trong thể chế pháp luật, bộ máy cán bộ công chức, tài chính công, một cửa hành chính, môi trường kinh doanh có tiến bộ hơn...Tuy nhiên, trên lý thuyết và thực tế vẫn còn khoảng cách, thủ tục còn nhiều phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Để tháo gỡ vấn đề này, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nêu giải pháp:

Ngoài ra, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị nhân dân, doanh nghiệp, nhất là các tổ chức hiệp hội, các đại biểu dân cử có những phản ánh kịp thời đến cơ quan chức năng những khó khăn, vướng mắc để giải quyết các thủ tục và vấn đề có liên quan khác.

Bình luận