Sáng 12/2, không khí trên suối Chà Hạ, đoạn chảy qua xã Yên Na (miền Tây Nghệ An), trở nên sôi động khi hàng trăm người dân mang theo lưới, chài, vợt rủ nhau xuống nước tham gia ngày hội bắt cá tập thể. Hoạt động diễn ra từ 9h đến cuối buổi chiều, thu hút đông đảo bà con hai bản Xiêng Nứa và Hạt.
Trên con suối dài hơn 2 km, rộng 10 - 20 mét uốn lượn giữa núi rừng, từng nhóm người tỏa ra các vị trí nước sâu, nước cạn để thả chài, kéo lưới. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng reo vui mỗi khi bắt được cá, cua vang cả một vùng.
Theo người dân, đây là lần thứ hai trong năm hai bản tổ chức bắt cá tập thể. Trước đó, một đợt được thực hiện vào dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi năm, tùy điều kiện nguồn nước và lượng cá sinh trưởng, bà con sẽ thống nhất tổ chức một hoặc hai lần.
Quy định chung của bản chỉ cho phép sử dụng các ngư cụ truyền thống như lưới, chài, vợt, xiên; tuyệt đối cấm kích điện hay hình thức tận diệt.
Người khỏe mạnh hỗ trợ người lớn tuổi, trẻ nhỏ; ai bắt được nhiều cũng sẵn sàng chia sẻ cho người ít hơn. Ước tính trong ngày, bà con thu được hàng trăm kg cá, tôm, cua, trong đó cá mát chiếm phần lớn.
Xã Yên Na được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Yên Na và Yên Tĩnh (huyện Tương Dương cũ), có diện tích hơn 297 km² với hơn 9.500 dân, chủ yếu là đồng bào Thái sinh sống. Ngày hội bắt cá không chỉ mang lại thực phẩm cho dịp cuối năm mà còn trở thành nét sinh hoạt cộng đồng giàu bản sắc nơi miền sơn cước.
