Ngày hội non sông 23/5 - Cập nhật tiến độ bầu cử

Từ sáng sớm hôm nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bỏ phiếu tại Hà Nội; ở TPHCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã bầu cử tại Củ Chi.

Riêng tại TPHCM, từ lúc 6g30 ngày 23/5, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cùng phu nhân đã đến bỏ phiếu tại điểm bầu cử trường Lương Thế Vinh, P.Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức cùng hàng trăm cử tri trong khu vực.

Ngày hội non sông 23/5 - Cập nhật tiến độ bầu cử 1
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM bỏ phiếu tại điểm bầu cử trường TH Lương Thế Vinh 1, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức - Ảnh: TTO

Ông Nguyễn Thành Phong gửi gắm "Hôm nay là ngày hội non sông, ngày diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước. Ngày mà nhân dân cả nước cầm lá phiếu của mình để bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài để vào cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội và HĐND các cấp. 

Tôi mong rằng nhân dân cả nước cũng như người dân TP đi bầu sớm, đúng, đủ, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đặc biệt là cuộc bầu cử lần này diễn ra trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang rất phức tạp, bùng phát ở mức độ rất cao, rất nguy hiểm. Vì vậy tôi đề nghị người dân TP chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh". 

* Tại TP Thủ Đức, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khai mạc bầu cử và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 29, phường Thảo Điền.

Ngày hội non sông 23/5 - Cập nhật tiến độ bầu cử 2
Đồng chí Trần Tuấn Anh bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu 29, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức - Ảnh: SGGP

Cũng tại TP Thủ Đức, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự khai mạc bầu cử tại khu vực bầu cử số 19 (tại trụ sở Ban điều hành khu phố 5, phường An Phú).

Ngày hội non sông 23/5 - Cập nhật tiến độ bầu cử 3
Đồng chí Lê Minh Khái bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 19, TP Thủ Đức - Ảnh: SGGP

* Tại quận 1, đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước tham dự khai mạc bầu cử và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 7 (tại Trường Mầm non Hoa Quỳnh, phường Tân Định).

* Tại quận 3, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ - đã bỏ phiếu bầu cử tại điểm bỏ phiếu Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị - phường Võ Thị Sáu - quận 3. 

Ngày hội non sông 23/5 - Cập nhật tiến độ bầu cử 4
Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng bỏ phiếu tại điểm bầu cử Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị - phường Võ Thị Sáu - quận 3 - Ảnh: Minh Phước

* Tại quận Phú Nhuận, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự khai mạc bầu cử và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 71 (tại trường mầm non Sơn Ca 15, phường 15).

Ngày hội non sông 23/5 - Cập nhật tiến độ bầu cử 4
Đồng chí Võ Văn Thưởng dự lễ khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên tại điểm bầu cử số 71, ở phường 15, quận Phú Nhuận - Ảnh: SGGP

* Tại quận 10, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM dự khai mạc bầu cử và bỏ phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu số 94 (tại Trường mầm non phường 15).

Ngày hội non sông 23/5 - Cập nhật tiến độ bầu cử 5
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 94, phường 15, quận 10 - Ảnh: SGGP

* Tại quận Tân Bình, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại điểm bầu cử khu vực bỏ phiếu số 11, tại địa chỉ 104 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình.

Ngày hội non sông 23/5 - Cập nhật tiến độ bầu cử 6
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bỏ phiếu tại khu vực bầu cử phường 2, quận Tân Bình, TPHCM - Ảnh: SGGP

Cũng tại quận Tân Bình, đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự khai mạc bầu cử và bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 62 (tại trường mầm non 7, phường 7).

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 70 (tại Trường Tiểu học Ngọc Hồi, phường 9, quận Tân Bình).

Tại điểm bầu cử số 59 thuộc chung cư Mỹ Phúc, đường Lý Long Tường, phường Tân Phong, Quận 7, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử.

Ngày hội non sông 23/5 - Cập nhật tiến độ bầu cử 1
Ông Trần Lưu Quang bỏ phiếu - Ảnh: Phước Tiến

7g20, Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ bỏ phiếu tại khu vực bầu cử thuộc điểm bầu cử số 1 huyện An Lão, Hải Phòng.

"Tôi rất xúc động, tự hào. Đã nhiều lần thực hiện nghĩa vụ công dân nhưng lần đầu tiên tôi thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân tại TP Hải Phòng, cũng là lần đầu tiên thực hiện bỏ phiếu trong vai trò Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia" - đồng chí Vương Đình Huệ chia sẻ. 

Ngày hội non sông 23/5 - Cập nhật tiến độ bầu cử 2
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu tại TP Hải Phòng - Ảnh: TTO

7g10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là người đầu tiên bỏ phiếu thực hiện quyền công dân bầu đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu số 41, thị trấn Củ Chi (H.Củ Chi, TPHCM). 

Sau khi bỏ phiếu xong, chia sẻ với báo chí, Chủ tịch nước bày tỏ: "Hôm nay, tôi rất vui mừng cùng các cử tri bỏ lá phiếu bầu cử tại vùng đất anh hùng “đất thép-thành đồng" Củ Chi trong Ngày hội lớn của dân tộc. Tôi xin gửi những tình cảm thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất đến hơn 69 triệu cử tri trên cả nước.

Ngày toàn dân đi bầu cử cũng là ngày hội của tinh thần đại đoàn kết, là sự kiện phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Lịch sử ngàn năm văn hiến của dân tộc Việt Nam luôn đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài nhất là khi đất nước có những sự kiện lịch sử trọng đại hoặc khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh. 

Trong thời khắc quan trọng này, tôi kêu gọi môi người dân, mỗi cử tri là người Việt Nam nêu cao tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần vêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tích cực tham gia bầu cử, lựa chọn những đại biểu uu tú, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phôn vinh và thịnh vượng".

Tiếp đó là phu nhân Chủ tịch nước Trần Nguyệt Thu và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên lần lượt bỏ phiếu bầu.

Ngày hội non sông 23/5 - Cập nhật tiến độ bầu cử 1
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân bỏ phiếu thực hiện quyền công dân - Ảnh: TTO
Ngày hội non sông 23/5 - Cập nhật tiến độ bầu cử 5
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên bỏ phiếu bầu - Ảnh: TTO

Lúc 7g02Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bỏ lá phiếu của mình vào thùng phiếu tại khu vực bầu cử số 4, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. 

Trả lời phỏng vấn báo chí ngay sau khi bỏ phiếu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, vui mừng, phấn khởi, xúc động cùng cử tri cả nước thực hiện quyền công dân của mình. Đây là kỳ bầu cử quốc hội khoá XI, sau hơn 75 năm đất nước giành độc lập, 35 năm đổi mới và được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 131 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Tôi tin tưởng, với ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử lần này, đất nước sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới tốt đẹp hơn, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri cả nước", Tổng Bí thư nói.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng cho biết, đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 69 triệu cử tri đi bầu cử. Tổng bí thư tin rằng cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn được những đại biểu xứng đáng nhất và cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp.

Tổng Bí thư mong muốn tất cả các vị ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp sẽ hết lòng vì nước vì dân, phụng sự Tổ quốc, nhân dân, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu được cử tri bầu ra ngày hôm nay.

Ngày hội non sông 23/5 - Cập nhật tiến độ bầu cử 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu - Ảnh chụp qua màn hình.

6g50, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 41, khu phố 7, thị trấn Củ Chi (H. Củ Chi, TPHCM), trước khi thực hiện quyền công dân bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. 

Ngày hội non sông 23/5 - Cập nhật tiến độ bầu cử 7
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 41, khu phố 7, thị trấn Củ Chi - Ảnh: K.Huân

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên đã đến thắp hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ nằm trong khuôn viên khu phố 7.

Ngày hội non sông 23/5 - Cập nhật tiến độ bầu cử 2
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ khu phố 7, thị trấn Củ Chi (H.Củ Chi, TPHCM) - Ảnh: TTO

Khoảng 6g30 tại tổ bầu cử số 18, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bỏ phiểu bầu cử.

Sau phiên khai mạc diễn ra chưa đầy 10 phút, Thủ tướng Phạm Minh Chính là cử tri đầu tiên bỏ phiếu tại tổ bầu cử này. Đồng chí Phạm Minh Chính cũng là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV trong số 13 ứng cử viên.

Ngày hội non sông 23/5 - Cập nhật tiến độ bầu cử 4
Thủ tướng Phạm Minh Chính tại tổ bầu cử số 18, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

Theo thống kê, toàn quốc có tổng cộng 69.198.594 cử tri với 84.767 khu vực bỏ phiếu. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại các địa phương cơ bản ổn định.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các địa phương đã theo dõi chặt chẽ tình hình và chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, nhất là tại các khu vực bỏ phiếu…

Tổng số người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tính đến thời điểm này có 866 người để bầu 500 đại biểu (tỷ lệ 1,73 người ứng cử để bầu 1 đại biểu).

Cơ cấu kết hợp gồm: phụ nữ 393 người (45,38%), người dân tộc thiểu số 185 người (21,36%), người ngoài Đảng 74 người (8,55%), tái cử 204 người (23,56%), người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 224 người (25,87%)…

Đồng chí Bùi Văn Cường, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia nhấn mạnh. “Đây là ngày hội toàn dân để cử tri thể hiện và phát huy quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp”.