Do ngày 11/6 là ngày nghỉ cuối tuần nên liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ thực hiện điều hành giá xăng dầu vào ngày thứ Hai (12/6).
Trên thị trường quốc tế, giá dầu đã giảm liên tục trong 2 tuần qua do lo ngại về nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc và Mỹ - hai nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới. Tuần qua, giá dầu Brent và WTI đều rơi xuống mức 70-74 USD/thùng.
Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp xăng dầu, giá dầu trên thị trường quốc tế giảm chậm trong khi giá xăng thành phẩm tại Singapore - nơi cung cấp xăng cho Việt Nam - lại có xu hướng tăng nhẹ so với kỳ trước.
Vì vậy, giá xăng nhập khẩu vào Việt Nam cũng tăng theo và ảnh hưởng đến giá bán lẻ trong nước.
Nếu không có sự can thiệp của Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng dầu trong nước ngày mai có khả năng tăng 200-300 đồng/lít.
Trong trường hợp liên Bộ Công Thương - Tài chính sử dụng Quỹ bình ổn để hỗ trợ người tiêu dùng, giá xăng có thể được giữ nguyên hoặc tăng ít hơn.
Đây sẽ là lần tăng giá thứ ba liên tiếp của các mặt hàng xăng trong nước.
Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã được điều chỉnh 16 lần, trong đó có 9 lần tăng, 6 lần giảm và 1 lần không đổi.
Kỳ điều chỉnh gần nhất (ngày 1/6), liên Bộ Tài chính - Công Thương đã quyết định tăng giá xăng RON 95 lên 22.010 đồng/lít và xăng E5 RON 92 lên 20.870 đồng/lít. Còn giá dầu diesel và dầu hỏa thì được giảm nhẹ xuống mức 17.940 đồng/lít và 17.770 đồng/lít.
Liên Bộ cũng không chi Quỹ bình ổn mà trích lập thêm 300 đồng/lít cho các mặt xăng dầu.




