Chờ...

Ngày mai 8/5, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng

VOH - Phiên ngày mai (8/5) là lần thứ năm Ngân hàng Nhà nước gọi thầu, trong bối cảnh giá vàng trong nước liên tục phá đỉnh.  Lượng tham gia tối thiểu chỉ còn 700 lượng thay vì 1.400 lượng như trước.

Theo thông báo mới của cơ quan quản lý, ngày mai họ sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC, bằng mức gọi thầu trước đây.

Giá tham chiếu để đặt cọc là 85,3 triệu đồng mỗi lượng, tỷ lệ cọc là 10%. Giá này tương đương mức mua vào hôm nay của các nhà vàng.

Điểm khác biệt lớn nhất của phiên đấu thầu ngày mai là khối lượng đặt thầu tối thiểu chỉ còn 7 lô, tương đương 700 lượng. Trong 4 phiên đấu thầu vàng trước đó, NHNN quy định khối lượng đặt thầu tối thiểu là 14 lô, tương đương 1.400 lượng. Mức mua tối đa giữ nguyên là 2.000 lượng (tức 20 lô).

Ở các phiên thầu trước, đại diện các bên tham gia và giới chuyên gia cho biết mức giá sàn đấu thầu vàng miếng quá cao và khối lượng tối thiểu doanh nghiệp phải mua lớn (1.400 lượng), khiến họ rủi ro khi phải bỏ ra vốn lớn trong bối cảnh giá thế giới biến động.

gia-vàng-7-5
Ảnh minh họa - TTXVN

Việc hạ khối lượng mua tối thiểu trong phiên ngày mai có thể giúp các đơn vị tham gia giảm bớt một phần rủi ro.

Giá sàn - mức tối thiểu để các đơn vị trả khi dự thầu sẽ được nhà điều hành công bố tại phiên sáng mai.

Trên thị trường, giá vàng sáng nay vọt tăng mạnh. Vàng miếng SJC sáng nay bán ra lập kỷ lục mới 87,5 triệu đồng/lượng, giá mua vào 85,3 triệu đồng/lượng, tức bằng mức giá tham chiếu tính giá trị đặt cọc của NHNN.

Chênh lệch mua bán vàng đang ở mức 2,2 triệu đồng/lượng và vẫn cao hơn giá thế giới hơn 14 triệu đồng/lượng.

So với đầu năm, mỗi lượng vàng SJC hiện đã tăng 13,5 triệu đồng, tương ứng 18,2%. Vàng nhẫn cũng đắt thêm hơn chục triệu đồng, tỷ lệ hơn 19%.