Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người thắc mắc việc uống rượu bia từ ngày hôm trước, đến sáng hôm sau lái xe đi làm, nếu bị kiểm tra và phát hiện có nồng độ cồn thì có bị xử phạt hay không. Đây là tình huống phổ biến khi các cơ quan, doanh nghiệp, hội nhóm tổ chức liên hoan, gặp mặt cuối năm.
Về vấn đề này, bạn đọc “Dung Đông” phản ánh đã uống rượu vào chiều hôm trước, sáng hôm sau điều khiển xe đi làm thì bị Cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra. Kết quả đo cho thấy nồng độ cồn ở mức 3 và người này bị giữ Giấy phép lái xe. Bạn đọc cho biết không uống rượu vào ngày bị kiểm tra và đặt câu hỏi: việc xử lý như vậy có đúng quy định hay không, đồng thời phải chứng minh thế nào.
Theo thông tin đăng tải trên Cổng thông tin Bộ Công an, Khoản 2 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định: một trong các hành vi bị nghiêm cấm là “Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”.
Như vậy, tại thời điểm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà kết quả kiểm tra cho thấy trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn thì sẽ bị xử phạt theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, không phụ thuộc việc đã uống từ khi nào.
Luật sư Quách Thành Lực, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho biết từ năm 2025, pháp luật áp dụng nguyên tắc “cấm tuyệt đối nồng độ cồn” đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Theo Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025), chỉ cần trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn đã bị xác định là vi phạm, không phân biệt uống nhiều hay ít.
Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ hành vi phạt vi phạm nồng độ cồn hiện nay được quy định ở mức tăng lên để răn đe và nâng cao ý thức của người dân chấp hành pháp luật đối với việc sử dụng bia rượu
Đối với người điều khiển xe máy: nếu nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/1 lít khí thở sẽ bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
Trường hợp vượt quá 50 đến 80 mg/100 ml máu hoặc 0,25 đến 0,4 mg/1 lít khí thở, mức phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
Nếu vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc 0,4 mg/1 lít khí thở, người vi phạm bị phạt 8 đến 10 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.
Với người điều khiển ô tô: nếu nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/1 lít khí thở sẽ bị phạt 6 đến 8 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 10 đến 12 tháng.
Mức vượt từ 50 đến 80 mg/100 ml máu hoặc 0,25 đến 0,4 mg/1 lít khí thở bị phạt 18 đến 20 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 16 đến 18 tháng.
Trường hợp vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc 0,4 mg/1 lít khí thở, mức phạt từ 30 đến 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 22 đến 24 tháng.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định, không điều khiển phương tiện khi trong cơ thể còn nồng độ cồn để bảo đảm an toàn giao thông.

