Ngày thứ 2 lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải: Nhiều đoàn ngoại giao đến viếng

(VOH) - Sáng 21/3, tại Hội trường Thống Nhất tiếp tục diễn ra lễ viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Các cơ quan, đơn vị đoàn thể, các cơ quan ngoại giao, tổng lãnh sự các nước cùng người dân đã có mặt từ sáng sớm để thắp nén nhang cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Sinh thời, đồng chí Phan Văn Khải không chỉ là nhà lãnh đạo tài ba, đưa ra những quyết sách quan trọng, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Trong đời thường, ông là 1 người giản dị, mực thước, gần gũi với nhân dân, đồng bào. Sự ra đi của ông để lại niềm thương tiếc cho mọi người.

Linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải được quàn tại Hội trường Thống Nhất - Ảnh: TNO

Cựu chiến binh Nguyễn Tài On, 77 tuổi, ngụ phường 15, Bình Thạnh dắt anh trai của mình là ông Trần Ngọc Châu năm nay đã 92 tuổi đến viếng cố Thủ tướng: "Qua quá trình đồng chí Phan Văn Khải làm cán bộ, làm Chủ tịch TP rồi làm Thủ tướng, tôi rất tôn kính, trân trọng, tư cách, tinh thần vì dân vì nước. Dù hôm nay rất bận nhưng tôi và anh cùng xuống thắp cho cụ một nén hương trước khi vĩnh biệt. Trong quá trình cụ làm Thủ tướng riêng cá nhân tôi, gia đình tôi rất tôn kính cụ".

Ông Trần Văn Huyên, Phó Giám đốc Trung tâm truyền thống giáo dục lịch sử VN dẫn đoàn 88 vị lão thành cách mạng từ Hà Nội vào TPHCM kính viếng: "Chúng tôi đã nói với nhau những công lao của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, đặc biệt những năm tháng khó khăn của đất nước, Thủ tướng là một trong những người tiên phong, mở màn cho các quan hệ đối ngoại của VN, đặc biệt với Mỹ. Chúng tôi vẫn nhớ hình ảnh Thủ tướng khởi công xây dựng đường Hồ Chí Minh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tại bến phà Xuân Sơn, Quảng Bình, và bây giờ con đường Hồ Chí Minh nối liền từ Pắc Bó đến mũi Cà Mau, còn rất nhiều công trình khác gắn với nguyên Thủ tướng. Chúng tôi là thế hệ đi sau, luôn noi theo tấm gương của người đi trước, đặc biệt là tấm gương của nguyên Thủ tướng".

Đoàn Tổng lãnh sự Liên bang Nga viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: VIỆT DŨNG - SGGP

Buổi sáng cũng đón tiếp nhiều đoàn đại sứ các nước đến chia buồn cùng nhân dân Việt Nam. Trong sổ tang, ông A.Popov - Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM có đoạn viết: “Với trọng trách lãnh đạo nhà nước cấp cao, đồng chí luôn thúc đẩy, củng cố tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước chúng ta, phát triển mối quan hệ hợp tác Nga - Việt trên các hướng ưu tiên, nâng tầm mối quan hệ lên đối tác chiến lược”.

Đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Ủy ban mặt trận Lào, cũng bày tỏ tình cảm với cố Thủ tướng: "Đảng nhà nước nhân dân Lào xin chia buồn với gia đình, Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc VN với sự ra đi của đồng chí Phan Văn Khải. Đồng chí Phan Văn Khải đã đóng góp cho việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong thời kỳ đổi mới của đất nước VN, cũng đã đóng góp vào mối quan hệ Lào - VN anh em, làm cho quan hệ 2 nước đời đời bền vững".

Lễ viếng sẽ diễn ra đến hết ngày hôm nay. Lễ truy điệu sẽ được tổ chức trọng thể lúc 7g30 ngày 22/3 tại Hội trường Thống Nhất. Lễ an táng lúc 11g cùng ngày tại quê nhà nguyên Thủ tướng tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

Hơn 17.000 người đã đến viếng tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Ban Tổ chức Lễ tang đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ vừa ra Thông báo về Lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải ngày 20 tháng 3 năm 2018.

Ngày 20 tháng 3 năm 2018, Lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh theo nghi thức Quốc tang. Cùng thời gian này tại thành phố Hà Nội, Lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong. Các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các lực lượng vũ trang, các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình.

hơn 17.000 người đã đến viếng tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh theo nghi thức Quốc tang. Ảnh: TTXVN

Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng dẫn đầu; Đoàn Chủ tịch nước do đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước dẫn đầu; Đoàn Chính phủ do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu; Đoàn Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu; Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do dồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu, đã đến viếng đồng chí Phan Văn Khải và chia buồn cùng gia đình.

Tính đến 18 giờ ngày 20 tháng 3 năm 2018, có tổng số 393 đoàn đến viếng (tại thành phố Hồ Chí Minh là 250 đoàn, tại Hà Nội là 143 đoàn) với số lượng ước tính khoảng 17.000 người. Một số đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước do điều kiện không đến được đã gửi vòng hoa viếng và chia buồn cùng gia đình.

Lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải tiếp tục được tổ chức đến hết ngày 21 tháng 3 năm 2018. Lễ Truy điệu bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 22 tháng 3 năm 2018 tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội. Lễ An táng vào hồi 11 giờ cùng ngày tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.