Tuy nhiên, nhiều trường vẫn lạm thu hoặc thu không đúng quy trình, gây bất bình trong dư luận và khiến phụ huynh bức xúc.
Vừa qua, UBND xã Nghi Đức, thành phố Vinh đã yêu cầu Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nghi Đức kiểm điểm về việc di dời hệ thống máy điều hòa nhiệt độ.
Cụ thể, nhà trường đã chuyển điều hòa từ phòng học cũ sang phòng học mới mà không thông báo hay thỏa thuận với phụ huynh, dù hệ thống này được chính phụ huynh đóng góp mua sắm.
Mức phí tháo lắp do nhà trường đưa ra là 3.872.500 đồng cho mỗi lớp, cao hơn giá thị trường, gây tranh cãi.
Bà Lâm Thị Thúy Hòa, Hiệu trưởng nhà trường, thừa nhận thiếu sót khi chỉ xin ý kiến một số đại diện phụ huynh thay vì toàn bộ Hội cha mẹ học sinh.
Bà cho rằng mục đích là nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh, nhưng vì cách triển khai thiếu dân chủ nên đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều.
Không chỉ tại Trường Tiểu học Nghi Đức, Trường THCS Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn) cũng đã có các hoạt động vận động tài trợ không đúng quy định.
Trong tin nhắn gửi phụ huynh lớp 6, Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Hồng đã kêu gọi phụ huynh ủng hộ thêm để nhà trường có đủ ngân sách mua sắm cơ sở vật chất.
Điều này khiến nhiều phụ huynh bất ngờ, vì việc vận động tài trợ thường không thuộc trách nhiệm trực tiếp của hiệu trưởng, chưa kể việc chưa có kế hoạch cụ thể hay thông qua các bên liên quan.
Nhiều trường khác ở huyện Anh Sơn cũng thực hiện thu các khoản tài trợ, mua sắm trái quy định như: quỹ xã hội hóa 350.000 đồng, quỹ đoàn đội, quỹ vệ sinh... Một số trường còn yêu cầu phụ huynh đóng góp mua ghế, tivi và các thiết bị khác.
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Anh Sơn, ông Đoàn Văn Thanh, cho biết huyện đã tổ chức đoàn kiểm tra để rà soát các trường hợp thu chi không hợp lý, đồng thời khẳng định chỉ các khoản thu đã được Phòng Giáo dục và UBND huyện phê duyệt mới được phép triển khai.
Từ đầu năm học mới, huyện Anh Sơn đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện quy định về thu chi, đảm bảo công khai, minh bạch và chỉ thu những khoản đã được phê duyệt. Đồng thời, các cơ sở giáo dục phải niêm yết quy định thu chi để phụ huynh và học sinh dễ dàng theo dõi.
Huyện yêu cầu nhà trường không lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản "tự nguyện" phục vụ mua sắm trang thiết bị hay quà tặng cho trường, và cam kết sẽ xử lý nghiêm đối với hiệu trưởng có hành vi lạm thu.
Theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, các trường chỉ được phép thu học phí, bảo hiểm y tế và phí trông giữ xe đạp.
Các khoản thu khác phải được thỏa thuận, dựa trên nguyên tắc thu đủ bù chi, không vì mục đích thương mại, và phải được công khai rộng rãi để phụ huynh nắm rõ.
Công tác chấn chỉnh này nhằm tạo môi trường giáo dục minh bạch, công khai và dân chủ, hướng tới sự hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh trong việc chăm lo, đầu tư cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An.


