Quả bom này nằm sâu 3,5 mét dưới lòng đất trong lúc người dân cải tạo vườn để trồng cây.
Quả bom được tìm thấy tại vườn bà Đậu Thị Nghi (xóm 1, xã Thần Lĩnh) vào chiều 29/6. Theo mô tả, quả bom có hình trụ, dài hơn 2 mét, đường kính 0,4 mét, còn nguyên kíp nổ, dù phần đầu và đuôi đã hoen rỉ.

Sau khi loại bỏ lớp đất bám bên ngoài, lực lượng chức năng xác định đây là bom MK83 – một trong những loại vật liệu nổ lớn nhất từng được phát hiện tại khu vực này, còn sót lại từ thời chiến tranh.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thần Lĩnh đã phối hợp với Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Vạn An nhanh chóng phong tỏa hiện trường, sơ tán người dân và gia súc khỏi vùng nguy hiểm.
Trong suốt 6 ngày, khu vực này được căng dây, bố trí lực lượng canh gác 24/24 để đảm bảo an toàn, không cho người dân tiếp cận.
Đến ngày 4/7, Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tiến hành vô hiệu hóa các ngòi nổ và di chuyển quả bom đến khu vực Khe Luội, xóm 8, xã Thần Lĩnh để tiêu hủy thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.
Trong thời kỳ chiến tranh, Nghệ An là điểm trung chuyển chiến lược trên tuyến chi viện cho miền Nam, hứng chịu hàng nghìn trận bom.
Mặc dù đã nhiều lần rà phá sau chiến tranh, địa phương này vẫn còn tiềm ẩn một số bom mìn nguy hiểm dưới lòng đất, đòi hỏi sự cảnh giác cao độ từ người dân và nỗ lực tiếp tục rà soát của các cơ quan chức năng.