Nghỉ lễ 30/4: Đà Lạt, Vũng Tàu, Lý Sơn, người đi chơi lễ chen chúc

(VOH) - Các địa điểm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Lý Sơn,...đông nghẹt người.

Vũng Tàu

Chiều 28/4, hàng nghìn du khách đổ xuống biển Vũng Tàu vui chơi, tắm biển khiến toàn khu vực biển Bãi Sau đông nghẹt người. Do lượng xe lưu thông đông, tuyến đường Thùy Vân nhiều điểm bị tắc nghẽn.

So với các năm trước, ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, lượng khách đến Vũng Tàu vẫn chưa như kỳ vọng. Chiều cùng ngày, nhiều khách sạn, nhà nghỉ vẫn treo biển còn phòng. Kỳ nghỉ năm nay kéo dài 5 ngày, du khách có nhiều chọn lựa cho những địa điểm xa hơn.

lễ 30/4 , 15/5, du lịch, Đà Lạt, Vũng Tàu

Khu vực Bãi Sau chật kín du khách. Hình: NLĐO

Đà Lạt

Thành phố Đà Lạt cũng đón lượng khách khủng trong kỳ nghỉ lễ năm nay. Nhiều người phương Nam trốn nắng, cộng thêm dịp lễ dài ngày đã chọn Đà Lạt làm nơi nghỉ mát. Nhưng với dòng người đông đúc đổ về, khiến Đà Lạt bị kẹt xe, phục vụ du lịch quá tải.

Khoảng 20h ngày 28/4, đường dẫn vào chợ Đà Lạt không còn thấy lối đi, khách phải nhích chậm từng bước. Đường đông khiến nhiều du khách cảm thấy mệt mỏi và quay về sớm.

lễ 30/4 , 15/5, du lịch, Đà Lạt, Vũng Tàu

Đường vào chợ đêm Đà Lạt.

Du khách đến Cát Bà đông đúc, phà Gót quá tải

Ngày 28/4, lượng khách và phương tiện đổ về Cát Bà (TP Hải Phòng) tham quan tăng cao, dẫn đến ùn tắc kéo dài khoảng 2 km từ đầu bến phà Gót tới gần khu tổ hợp nhà máy ôtô. Chờ lâu, nhiều người xuống xe, đi bộ xuống phà trước.

Gần 30 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Công an Hải Phòng) phối hợp với Thanh tra giao thông (Sở Giao thông Vận tải) điều tiết từ sáng cho đến 18h chiều cùng ngày mới được nghỉ, khi các phương tiện đã xuống phà.

Đảo Lý Sơn

Dự kiến khoảng trên 12 ngàn lượt du khách thăm quan, du lịch đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) dịp Lễ 30/4 và 1/5, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại đầu cảng Sa Kỳ, chỉ riêng ngày 28/4, đầu kỳ nghỉ lễ có trên 3 ngàn lượt du khách ra đảo, gần 40 chuyến tàu được lệnh xuất bến, với tần suất 30 phút/ chuyến để vận chuyển khách ra đảo.

lễ 30/4 , 15/5, du lịch, Đà Lạt, Vũng Tàu, Cửa Lò

Biển Cửa Lò đông đúc du khách. Hình: VNE

Biển Cửa Lò và Thiên Cầm

Trong ba ngày, hơn 200.000 người đã đến bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) và Thiên Cầm (Hà Tĩnh); khách sạn đều kín phòng.

Biển Cửa Lò khai hội du lịch hôm 25/4, dự kiến năm 2019 sẽ đón 3,1 triệu, cao hơn năm 2018 (2,8 triệu lượt khách). Ông Hoàng Xuân Hướng, Trưởng ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm cho biết, hai ngày lễ đầu tiên đón gần 8.000 lượt du khách, toàn bộ 14 khách sạn ở đây đã "cháy phòng".