Nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: 20 người nhập viện

Tối 13/12, Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng (Quảng Ngãi) cho biết trong ngày đã tiếp nhận tổng cộng 20 bệnh nhân nhập viện, nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Tất cả các trường hợp đều khai đã mua và ăn bánh mì mang thương hiệu H.V. trên địa bàn.

Theo thông tin từ bệnh viện, số ca đến khám và điều trị tăng liên tục trong ngày, buộc cơ sở này phải báo cáo Sở Y tế Quảng Ngãi vào chiều cùng ngày để kịp thời phối hợp xử lý, khoanh vùng nguy cơ.

Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, ông Đỗ Ngọc Hòa xác nhận đã nhận báo cáo về nhiều trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì H.V.

Ông Hòa cho biết, trước đó bệnh viện đã thống kê trong khung thời gian từ 7h đến 17h ngày 13/12 có 15 trường hợp đến khám với các triệu chứng sốt, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy… sau khi ăn bánh mì H.V.

19-nguoi-quang-ngai-nghi-bi-ngo-doc-thuc-pham-sau-khi-an-banh-mi-tran-mai-2025-12-13-1-17656296913941440750343
Một bệnh nhân nhập viện điều trị tối nay sau khi ăn bánh mì - Ảnh: TTO

Trong số này, có 7 bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu, gồm 1 ca thuộc khoa nhi và 6 ca khoa nội. Đáng chú ý, các bệnh nhân sống rải rác ở nhiều xã, phường như Nghĩa Lộ, Khánh Cường, Nghĩa Giang, Cẩm Thành… cho thấy nguy cơ không chỉ tập trung tại một khu vực dân cư.

Đến tối 13/12, bệnh viện tiếp tục ghi nhận bệnh nhân thứ 20 nhập viện với khai báo tương tự. Tính đến thời điểm này, Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng đã tiếp nhận 20 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến việc ăn bánh mì H.V.

Về phía quản lý nhà nước, ông Hòa cho hay hiện ngoài Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng, Sở Y tế chưa ghi nhận cơ sở y tế nào khác báo cáo các ca nghi ngộ độc tương tự. Ngành y tế không loại trừ khả năng có người bị nhẹ tự điều trị tại nhà hoặc đến khám ở nơi khác nhưng chưa được thống kê đầy đủ.

Sở Y tế tỉnh đang phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm và các cơ quan chức năng triển khai truy vết nguồn thực phẩm, khoanh vùng nguy cơ, đồng thời niêm phong và lấy mẫu thực phẩm nghi gây ngộ độc để kiểm nghiệm.

“Do thương hiệu bánh mì H.V. có nhiều chi nhánh trên địa bàn tỉnh nên chưa xác định được người bệnh đã ăn bánh mì tại cơ sở nào. Ngành y tế đang tập trung truy vết nguồn thực phẩm, đồng thời ưu tiên điều trị các trường hợp nặng”, ông Hòa thông tin.

Bình luận