Nghị quyết 68: Báo chí tiên phong, doanh nghiệp bứt phá

VOH - Ngày 9/6, tọa đàm “Vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân” đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Sự kiện quy tụ lãnh đạo các cơ quan báo chí, doanh nghiệp, nhà khoa học và cơ quan quản lý cùng bàn về vai trò đặc biệt của báo chí trong việc đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phan Xuân Thủy – Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương – khẳng định nghị quyết 68 là bước ngoặt mang tính chiến lược, định vị kinh tế tư nhân là một trong ba trụ cột của nền kinh tế độc lập, tự chủ. Theo ông, báo chí không chỉ đơn thuần là kênh truyền tải thông tin mà cần trở thành lực lượng tiên phong trong việc định hướng tư tưởng, hóa giải định kiến và khơi dậy khát vọng phát triển từ khu vực tư nhân.

Toa dam
Ảnh: TTO 

“Báo chí phải mạnh dạn phản ánh bất cập, đề xuất sáng kiến và giải pháp, đóng vai trò cầu nối giữa chính sách và cuộc sống, giữa Nhà nước và người dân, giữa ý Đảng và lòng dân”, ông Thủy nhấn mạnh. Ông cũng yêu cầu báo chí cần chủ động đi trước chính sách để mở đường, tạo hình ảnh tích cực và lan tỏa niềm tin xã hội.

Tại buổi tọa đàm, nhiều cơ quan báo chí lớn khẳng định đã có chiến lược truyền thông bài bản để đồng hành cùng nghị quyết 68. Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, ông Lê Thế Chữ, cho biết tờ báo đã xây dựng cụm đề tài trọng điểm xoay quanh các trục như: chính sách, nguồn lực, khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp ra biển lớn và văn hóa doanh nghiệp. Kế hoạch truyền thông được chia theo nhóm doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ, nhằm truyền tải hiệu quả và tạo chuyển biến nhận thức trong cộng đồng.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Anh – Phó Tổng biên tập Sài Gòn Giải Phóng – nêu rõ tuyên truyền nghị quyết 68 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Báo chí không chỉ phổ biến nội dung nghị quyết mà còn góp phần xoá bỏ định kiến, tiếp thêm niềm tin và thúc đẩy hành động từ khối kinh tế tư nhân.

Nhiều ý kiến tại tọa đàm cũng nhấn mạnh: báo chí cần không ngừng đổi mới cách làm, ứng dụng công nghệ hiện đại, tăng cường đào tạo chuyên môn để đảm bảo nội dung chính xác, khách quan, truyền cảm hứng cho cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, chính quyền các cấp cần chủ động hợp tác, cung cấp thông tin, hỗ trợ báo chí làm tốt vai trò dẫn dắt truyền thông chính sách.

Kết luận tọa đàm, ông Huỳnh Thành Đạt – Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương – khẳng định báo chí cách mạng Việt Nam đang giữ vai trò tiên phong trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Ông nhấn mạnh cần thiết lập cơ chế phối hợp giữa các ban, bộ, ngành, địa phương với báo chí nhằm bảo đảm sự kết nối thông tin hai chiều. Với doanh nghiệp, sự đồng hành của báo chí không chỉ là hỗ trợ truyền thông mà còn là đối tác kiến tạo, đồng hành cùng khát vọng vươn lên của kinh tế tư nhân Việt Nam.

 
Bình luận