Ngộ độc so biển, 4 người nhập viện

(VOH) - Sáng nay (3/6), thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa qua, bệnh viện đã xử trí cấp cứu cho 4 bệnh nhân ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An, nhập viện cùng lúc do ăn con so biển.

Bệnh nhân ngộ độc so biển

Trưa ngày 1/6, 4 bệnh nhân cùng uống rượu, ăn trứng sam biển nhưng thực ra đó là con so biển. Vì hình dạng bên ngoài rất giống nhau nên rất khó phân biệt. Sau khi ăn khoảng hai giờ, các bệnh nhân lần lượt có triệu chứng tê tay, tê chân, chóng mặt, đi đứng loạng choạng.

Gia đình đưa vào bệnh viện địa phương nhưng tình trạng diễn tiến nặng, yếu chân tay, không vận động được, khó thở nên những bệnh nhân này được chuyển lên tuyến trên bệnh viện Chợ Rẫy

Trong 4 người ăn so biển, sau khi ăn xong biết đã bị ngộ độc nên đã uống nước muối để nôn ói chất độc ra ngoài, riêng có một bệnh nhân lớn tuổi do không kịp kích thích nôn nên diễn tiến bệnh có phần nặng hơn, hiện còn yếu vận động.

Các trường hợp này được bác sĩ khoa nhiệt đới – bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán là ngộ độc so biển hay còn gọi là sam nhỏ. Người dân miền biển thường bị ngộ độc do ăn nhầm vì tưởng sam biển.

Độc tố tetrodotoxins sẽ gây các biểu hiện về thần kinh như tê môi, lưỡi, tê chân tay, suy hô hấp, trụy tim mạch, nặng hơn có thể tử vong. Hiện không có thuốc điều trị đặc hiệu nên chủ yếu các trường hợp ngộ độc chỉ có thể điều trị hỗ trợ

Qua 4 trường hợp vừa nêu người dân nên cẩn trọng hơn với các loại hải sản nhất là con so biển. Trứng và thịt của chúng rất độc nếu ăn nhiều sẽ dẫn đến nguy hiểm tính mạng./