Ngoại thành TPHCM: Phòng chống dịch bệnh khi chuyển mùa

(VOH) - Nước ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa,nên khi thời tiết chuyển mùa thì cũng là lúc các dịch bệnh lây lan, do côn trùng,bệnh tay chân miệng và bệnh qua đường hô hấp phát triển.Đỉnh điểm là tháng 5-6 hằng năm thời tiết thay đổi thất thường,lúc nắng nóng oi bức,lúc mưa rào và trở lạnh,khiến cho các vi khuẩn gây bệnh có dịp bùng phát mạnh.
 Khám và điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM - Ảnh: Dương Ngọc- Tuổi Trẻ

Hiện nay,tại các huyện ngoại thành như Củ Chi,Hóc Môn,Nhà Bè… đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền,cũng như phổ biến một số cách thức đến cộng đồng,để người dân có thể nhận biết được các dấu hiệu,cũng như triệu chứng một số bệnh truyền nhiễm,và có biện pháp phòng chống kịp thời.Bác sĩ Tô Thị Mai,Trưởng khoa kiểm soát dịch bệnh,huyện Củ Chi cho biết về công tác tuyên truyền.

Vào thời điểm này,dịch bệnh tay chân miệng đang là cao điểm,không chỉ là điểm nóng trên địa bàn các huyện nói riêng,mà trên toàn thành phố nói chung,đến nay gần 150 ca mắc bệnh về tay chân miệng ở các huyện ngoại thành.Nguyên nhân tăng cao,do xuất hiện chủng virus mới EV71.

Bên cạnh những thuận lợi trong công tác tuyên truyền,được sự hỗ trợ bởi các đơn vị chuyên môn và cơ quan chức năng,thì công tác tuyên truyền cũng gặp không ít khó khăn.Bác sĩ Trần Minh Hoàng,giám đốc trung tâm y tế dự phòng huyện Nhà Bè cho biết thêm.
Cùng với những cố gắng của các cơ quan,đơn vị chuyên môn,cộng tác viên…cần nâng cao ý thức và sự hợp tác của người dân trong việc triển khai các biện pháp đối phó với các dịch bệnh,có như vậy mới hạn chế được khả năng dịch bệnh bùng phát,bảo vệ sức khỏe người dân,đây cũng là một trong những khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh chuyển mùa phát triển.Bà Khâu Thị Thùy Trang trạm y tế xã Tân Thông Hội huyện Củ Chi cho biết về những khó khăn gặp phải khi tiếp xúc với người dân.

Trước nguy cơ dịch bệnh bùng phát trong giai đoạn chuyển mùa,Bác sĩ Nguyễn Công Bình,giám đốc trung tâm y tế dự phòng huyện Hóc Môn có một số lời khuyên đến người dân.
Khuyến cáo, trong thời gian này,người già và trẻ em cần phải nâng cao sức đề kháng,bằng cách ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng,bổ sung các vitamin,khoáng chất để tăng cường sức đề kháng.Bên cạnh đó,phải có chế độ nghỉ ngơi hợp lý.Đối với việc phòng các bệnh do côn trùng,người dân cần phải tiến hành phát quang các bụi rậm quanh nhà nơi muỗi thường ẩn nấp và sinh sản,dọn dẹp,lau chùi các vật dụng bằng cloramin B theo chỉ dẫn của trạm y tế xã.

Bệnh qua đường tiêu hóa,tay chân miệng,thì vấn đề an toàn thực phẩm luôn được đặt lên hàng đầu,nhiều loại vi khuẩn độc hại thâm nhập vào cơ thể qua đường ăn uống,đặc biệt đối với các huyện ngoại thành,ở nhiều nơi,do trình độ dân trí thấp,người dân vẫn giữ thoái quen,cách sinh hoạt,cách ăn, ở không hợp vệ sinh ,thức ăn ô nhiễm dẫn đến phát sinh các loại dịch bệnh,khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu nổi bóng nước ở miệng hay tay chân thì cần phải đưa trẻ đến trạm y tế để điều trị.Do đó mỗi người dân cần phải tự giác ,nâng cao ý thức phòng bệnh cho mình và cộng đồng,tích cực hưởng ứng các hoạt động triển khai,phòng chống dịch bệnh nhằm cải thiện sức khỏe cho bản thân,gia đình và cộng đồng.
Bình luận