Quy định mới này mang đến một "đột phá" lớn, cho phép cá nhân, tổ chức đăng ký xe tại bất kỳ điểm đăng ký nào thuộc Phòng Cảnh sát giao thông và tất cả Công an cấp xã trong cùng một tỉnh, thành phố.
Đây là một thay đổi đáng kể, xóa bỏ quy định cũ về "vùng đăng ký xe" vốn chỉ cho phép người dân đăng ký tại xã nơi cư trú hoặc các điểm được chỉ định của Phòng Cảnh sát giao thông.
Sự linh hoạt này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và tổ chức trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.
Theo Cục Cảnh sát giao thông, bắt đầu từ hôm nay, người dân hoặc tổ chức có nhu cầu đăng ký xe ô tô, mô tô, hoặc xe máy chuyên dùng có thể tự do lựa chọn nơi làm thủ tục.
Họ có thể đến Phòng Cảnh sát giao thông hoặc bất cứ trụ sở Công an cấp xã nào trong địa bàn tỉnh, thành phố mà mình đang cư trú hoặc đặt trụ sở.
Đây là thay đổi quan trọng nhất, giúp người dân tiết kiệm thời gian và công sức di chuyển, đặc biệt với những ai có công việc linh hoạt hoặc thường xuyên di chuyển trong nội tỉnh.
Thông tư này là dịch vụ công đầu tiên của Bộ Công an có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7, cùng với việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, cho thấy nỗ lực của Bộ trong việc cải cách thủ tục hành chính.
Cục Cảnh sát giao thông cũng lưu ý một số trường hợp đặc biệt như xe có nguồn gốc tịch thu thì bắt buộc phải đăng ký tại Phòng Cảnh sát giao thông.
Xe trúng đấu giá biển số: Ngoài việc được đăng ký tại tỉnh, thành phố nơi cư trú hoặc có trụ sở, cá nhân, tổ chức còn có thể đăng ký tại Phòng Cảnh sát giao thông quản lý biển số xe trúng đấu giá đó.
Việc nới lỏng quy định về địa điểm đăng ký xe là một bước tiến lớn trong cải cách hành chính, thể hiện cam kết của Bộ Công an trong việc phục vụ người dân một cách hiệu quả và thuận tiện hơn.