Người dân Hà Tĩnh, Quảng Bình đối mặt nguy cơ lũ chồng lũ

(VOH) - Vừa chịu hậu quả của đợt lũ hai tuần trước, hàng nghìn ngôi nhà ở Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp tục chìm trong biển nước.

Đợt mưa lũ thứ hai vào đêm 31/10 ở Hà Tĩnh đã khiến quốc lộ 15A đoạn từ thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê) vào huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) ngập sâu hơn một mét. Nhiều phương tiện qua đây đã phải quay trở lại.

Quốc lộ 15A đoạn từ thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê) vào huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) ngập sâu hơn một mét. 

Nhiều nhà dân ở thôn Hương Bình, xã Lộc Yên (Hương Khê, Hà Tĩnh) bị ngập nặng.

Nằm giáp ranh huyện Hương Khê, tại huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), hàng nghìn hộ dân cũng chịu cảnh tương tự. Nước dâng, nhiều người chỉ biết leo mái nhà, đưa ánh mắt xa xăm mong ngóng khi có nhà chức trách đi kiểm tra tình hình, tiếp tế lương thực.

Nước cuốn trôi tủ gỗ của người dân ra giữa dòng nước.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió đông trên cao, hôm nay các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất to. Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tiếp tục xảy ra tại Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, Lệ Thủy (Quảng Bình) với độ sâu ngập khoảng 1-2,5 m. Tại Hà Tĩnh, các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Đức Thọ cũng ngập sâu.