Chiều ngày 1/5, anh N.M.M. (28 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) là nhân viên dọn dẹp, trông coi nghĩa trang, nhậu cùng nhóm bạn trong nghĩa trang trên.
Lúc này, anh M. đi vào khu vườn tràm bên trong nghĩa trang đi vệ sinh thì phát hiện một thi thể người đàn ông nằm trên võng.

Anh M. trình báo lực lượng chức năng, Công an thành phố Thủ Đức có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong, đồng thời thông báo tìm người nhà của nạn nhân để phục vụ công tác điều tra.
Theo xác minh ban đầu, người đàn ông là người sống lang thang, vô gia cư, người này dựng chòi tạm sống trong khu vườn tràm nghĩa trang nhiều năm nay, không có giấy tờ tùy thân, làm nghề nhặt ve chai.
Nạn nhân khoảng 30-40 tuổi, cao khoảng 1,7 mét, sóng mũi thẳng, mặc quần thun ngắn màu đen, không mặc áo. Tên thường gọi là Lâm, nói giọng miền Nam.