Người dân TPHCM có thể đi Metro vào năm 2018

(VOH) - Theo ông Bùi Xuân Cường, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TPHCM, hiện nay, Ban đang bàn với nhà thầu để chốt tiến độ dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên (tuyến metro số 1).

Hình phối cảnh con tàu của tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: dnrtv

Dự kiến đoạn trên cao dài 17,1 km (từ ga Văn Thánh đến Suối Tiên) sẽ hoàn thành vào năm 2018, trong khi đó đoạn thi công ngầm dài 2,6 km sẽ thực hiện xong vào năm 2020.

Ban Quản lý Đường sắt Đô thị đang phối hợp với các đơn vị xin ý kiến thành phố đưa vào khai thác đoạn trên cao trước. Như vậy, nếu kế hoạch trên được thực hiện thì người dân thành phố có thể đi Metro vào năm 2018. Trong khi đó, tuyến metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương) sẽ khai thác vào năm 2022.