Trái với nỗi lo của các chuyên gia về việc người dân tràn ra đường, tranh thủ đi ra ngoài để giải quyết những công việc tồn đọng nhiều tháng qua, trong sáng nay ngày 1/10, trên nhiều tuyến đường trong thành phố, lượng xe lưu thông không quá đông.
Điều này cho thấy, người dân TPHCM đã cẩn trọng hơn trong việc ra khỏi nhà, ý thức tự bảo vệ sức khỏe của chính mình, người thân và cộng đồng đã được tăng cường. Đây chính là những đóng góp quan trọng giúp Thành phố kiểm soát dịch Covid-19 trong thời gian tới.
[Video] Người dân ra đường sau đợt giãn cách xã hội
Hiện nay, những giải pháp để đưa các hoạt động “bình thường mới” an toàn trong môi trường còn Covid-19 đã và đang được TPHCM triển khai chặt chẽ, an toàn, linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp như bãi bỏ giấy đi đường, mở lại các hoạt động dịch vụ cần thiết đáp ứng đầy đủ các tiêu chí do thành phố quy định...
Người dân khi tham gia lưu thông chỉ cần sử dụng mã QR, trường hợp không có mã QR, xuất trình giấy tờ như: chứng nhận F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày hoặc đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) khi được cơ quan chức năng yêu cầu.
Xem thêm:
Tuy nhiên, để đưa thành phố nói riêng, cả nước nói chung sớm trở lại bình thường mới, vượt qua dịch bệnh nhanh chóng, mỗi người dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch như chấp hành nghiêm nguyên tắc 5K, tiêm vắc xin phòng Covid-19 khi đến lượt, hạn chế tối đa việc ra ngoài khi không cần thiết, không tự ý di chuyển bằng phương tiện cá nhân ra vào thành phố.
Ngoài ra, người dân cần luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động, linh hoạt và động viên người thân cùng gia đình biết tự bảo vệ mình, sống khỏe và sống an toàn; trong khả năng, điều kiện cho phép luôn đồng hành, chung tay, góp sức cùng với các cấp, các ngành, các địa phương chăm lo các hoàn cảnh gặp khó khăn.


