Sáng 17/12, Công an xã Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa phối hợp với người dân trao trả số tiền 22.420.000 đồng cùng chiếc áo khoác cho ông Nguyễn Hữu Cường (58 tuổi, quê xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An). Số tài sản này trước đó được phát hiện trong một tình huống “để quên ngoài ý muốn” khi buôn bán dạo.
Theo thông tin ban đầu, trưa 16-12, ông Cường hành nghề bán mật mía bằng xe máy, dừng lại khu vực thôn Dương Đình, xã Hương Sơn để bán hàng. Do thời tiết oi nóng, ông cởi chiếc áo khoác ngoài và tiện tay đặt vào sọt chở hàng trên xe máy của chị Nguyễn Thị Đông (45 tuổi, trú thôn 4, xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh), người đang buôn bán kẹo cu đơ tại khu vực chợ Gôi, xã Sơn Tiến.
Trong lúc mải buôn bán và di chuyển sang địa điểm khác, ông Cường đã quên mất chiếc áo khoác vẫn nằm trong sọt hàng của chị Đông. Phải một thời gian sau, khi sực nhớ ra, ông vội quay lại tìm nhưng không còn thấy chiếc áo đâu, đành lo lắng trở về.
Về phía chị Đông, sau khi kết thúc buổi mua bán, chị trở về nhà như thường lệ mà không để ý đến chiếc áo trong sọt hàng. Chỉ đến khi sắp xếp lại đồ đạc, chị mới phát hiện một chiếc áo khoác lạ, bên trong có hai xấp tiền với tổng số hơn 22 triệu đồng. Nhận thấy đây là tài sản lớn, chị Đông lập tức mang chiếc áo và số tiền đến Công an xã Hương Sơn trình báo, nhờ lực lượng chức năng tìm người đánh rơi để trả lại.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hương Sơn đã tiến hành xác minh, đồng thời đăng tải thông báo tìm chủ sở hữu trên fanpage “Công an xã Hương Sơn – Hương Sơn 24/7”. Chỉ trong chiều cùng ngày, lực lượng công an đã xác định được ông Nguyễn Hữu Cường là người đánh rơi tài sản và mời đến trụ sở để làm thủ tục nhận lại.
Tại buổi trao trả, ông Cường không giấu được xúc động, bày tỏ sự biết ơn đối với chị Nguyễn Thị Đông và lực lượng công an xã. Ông cho biết số tiền trên là vốn liếng buôn bán, nếu không tìm lại được sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Hành động trung thực, nghĩa tình của chị Đông được chính quyền địa phương đánh giá cao, góp phần lan tỏa những giá trị đẹp trong đời sống cộng đồng.

