Theo thông tin từ Đại sứ quán, các vụ nổ đã gây thiệt hại vật chất đáng kể tại thành phố Bat Yam, gần Tel Aviv – nơi có đông người Việt sinh sống. Cụ thể, nhiều căn hộ của người Việt bị vỡ cửa kính, cửa sổ do sức ép từ các vụ nổ. Tuy nhiên, không ghi nhận thương vong về người trong cộng đồng.
Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Israel cho biết đang theo dõi sát diễn biến tình hình và giữ liên lạc chặt chẽ với bà con kiều bào. Trong mọi tình huống khẩn cấp, công dân có thể liên hệ với Đại sứ quán qua ba đường dây nóng: +972-55-502-5616; +972-52-727-4248; +972-50-878-3373.
Hiện người Việt tại Israel đang tích cực khắc phục thiệt hại, ổn định sinh hoạt và chủ động giữ liên lạc với cơ quan chức năng địa phương. Đại sứ quán cam kết sẽ hỗ trợ kịp thời các nhu cầu thiết yếu của công dân trong trường hợp xảy ra tình huống nguy hiểm hơn.
Vụ tấn công của Iran diễn ra chỉ ít ngày sau khi Israel tiến hành không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân và quân sự tại Tehran. Đêm 14 và rạng sáng 15/6, Iran đáp trả bằng việc phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ Israel. Các đợt không kích liên tiếp trong hai ngày qua đã khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương ở cả hai phía.
Căng thẳng giữa Israel và Iran đang leo thang nhanh chóng, khiến cộng đồng quốc tế đặc biệt lo ngại. Nhiều nước đã lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế và quay lại bàn đàm phán.
Trong cuộc điện đàm ngày 14/6, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đều nhấn mạnh rằng giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng hiện nay là đối thoại, không phải bạo lực. Hai nhà lãnh đạo cảnh báo rằng nếu không chấm dứt leo thang quân sự, Trung Đông có thể rơi vào trạng thái hỗn loạn với những hậu quả nghiêm trọng và lâu dài cho toàn khu vực.
Tổng thống Ai Cập cũng khẳng định việc duy trì Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) là điều bắt buộc và kêu gọi xây dựng Trung Đông không có vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trong khi đó, Tổng thống Erdogan lo ngại một làn sóng di cư mới có thể bùng phát nếu chiến sự tiếp tục lan rộng.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 14/6 ra tuyên bố bày tỏ "quan ngại sâu sắc nhất", đặc biệt trước nguy cơ rò rỉ phóng xạ từ các cơ sở hạt nhân bị tấn công. EU yêu cầu các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, tránh mọi hành động gây thêm tổn thất cho dân thường và hạ tầng dân sự.
Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) cũng lên án mạnh mẽ cả hai bên và nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công vào dân thường là hành vi vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc.
Cuộc xung đột giữa Israel và Iran được cho là đang ở mức nguy hiểm chưa từng có trong nhiều năm qua, gây ra lo ngại sâu sắc không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn cầu.


