Nguy cơ bão, áp thấp nhiệt đới vượt trung bình nhiều năm

Các chuyên gia khuyến cáo cần chủ động ứng phó với mưa lớn, bão, lốc, sét, rét đậm, rét hại và các hiện tượng cực đoan khác trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 10 đến 12/2025, hiện tượng ENSO duy trì trạng thái trung tính và nghiêng về pha lạnh nhưng chưa đạt La Nina. Trong giai đoạn này, trên cả nước tiếp tục xuất hiện các hình thái thời tiết nguy hiểm.

Nhiệt độ trung bình tháng 10 xấp xỉ trung bình nhiều năm; tháng 11-12 thấp hơn khoảng 0,5°C. Các đợt mưa vừa, mưa to tập trung tại Trung Bộ, đặc biệt từ Hà Tĩnh đến Huế và phía Đông Quảng Ngãi - Khánh Hòa. Lượng mưa nhiều khu vực cao hơn trung bình 10-30%, riêng Bắc Bộ xấp xỉ hoặc thiếu hụt nhẹ.

Bão 2025Ảnh minh hoạ 

Đáng chú ý, bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng tới Việt Nam có khả năng cao hơn mức trung bình nhiều năm (4,5 cơn trên Biển Đông, 1,9 cơn đổ bộ). Ngoài ra, dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tiếp tục xảy ra.

Không khí lạnh gia tăng từ tháng 10, hoạt động mạnh trong tháng 11-12, rét đậm ở Bắc Bộ có thể xuất hiện từ nửa cuối tháng 12. Sang tháng 1-2/2026, không khí lạnh tiếp tục mạnh, từ tháng 3 suy giảm; nắng nóng dự kiến xuất hiện sớm tại Nam Bộ, đặc biệt miền Đông từ đầu tháng 3, sau đó mở rộng sang miền Tây Nam Bộ.

Người dân và chính quyền địa phương nên thường xuyên cập nhật dự báo, cảnh báo khí tượng để điều chỉnh kế hoạch sản xuất, vận hành hồ chứa và đảm bảo an toàn dân sinh.

Bình luận