Tuy nhiên, có những trường hợp cá biệt đăng ký hàng trăm nguyện vọng, trong đó một thí sinh đăng ký tới 231 nguyện vọng trải rộng từ cao đẳng đến đại học, nhiều ngành nghề khác nhau.
Tình trạng đăng ký “nguyện vọng khủng” khiến tỷ lệ ảo trong tuyển sinh tăng cao, gây khó khăn cho việc xác định điểm chuẩn. Đơn cử, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM tuyển 10.000 chỉ tiêu nhưng nhận hơn 160.000 nguyện vọng, trong đó chỉ 11.000 là nguyện vọng 1, tổng số nguyện vọng 1-2-3 chiếm khoảng 50%, còn lại chủ yếu từ nguyện vọng 4 trở lên. Cá biệt có thí sinh đăng ký hơn 100 nguyện vọng, cao nhất 152.
Tại Trường Đại học Công Thương TPHCM, với 8.000 chỉ tiêu nhưng có tới 178.294 nguyện vọng, trong đó nguyện vọng 1 chỉ chiếm 13.308, nguyện vọng 2 là 16.359 và nguyện vọng 3 là 17.192. Đáng chú ý, có hơn 41.000 thí sinh đăng ký từ 10 nguyện vọng trở lên, cao nhất là nguyện vọng thứ 132 ngành Quản trị kinh doanh với điểm xét tuyển 20. Trường Đại học Kinh tế Luật cũng nhận 143.000 nguyện vọng cho 2.700 chỉ tiêu, trong khi một trường khác tại TPHCM chỉ tuyển 5.000 chỉ tiêu nhưng nhận gần 70.000 nguyện vọng.
Trước tình trạng ảo quá lớn, Bộ GD-ĐT đã quyết định tăng thêm 4 lần lọc ảo, nâng tổng số lần lên 10 thay vì 6 như kế hoạch ban đầu. Bộ cho biết năm nay số lượng thí sinh đăng ký nhiều hơn, các trường cao đẳng cũng tham gia xét tuyển, không còn việc xét tuyển sớm nên cần kéo dài thời gian xử lý dữ liệu để bảo đảm không bỏ sót và hạn chế sai sót.
Nhiều trường cho biết điểm chuẩn dự kiến có thể thay đổi sau khi bổ sung thêm các lần lọc ảo. Trường Đại học Công nghiệp TPHCM dự đoán điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp có thể giảm nhẹ, trong khi điểm chuẩn theo học bạ hoặc kỳ thi đánh giá năng lực có thể cao hơn năm trước, dao động 750–900 điểm. Tuy nhiên, do thêm 4 lần lọc ảo nên hiện chưa thể khẳng định.
Tương tự, Trường Đại học Công Thương TPHCM dự kiến điểm chuẩn học bạ ngành Logistics và chuỗi cung ứng là 26,66; ngành Marketing 26,5; nhóm ngành Du lịch 25–25,5; điểm chuẩn xét tốt nghiệp từ 17–24,5. Các ngành Logistics, Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh doanh quốc tế, Marketing dự kiến cao nhất 23,5–24,5. Điểm đánh giá năng lực cao nhất 815. Tuy nhiên, lãnh đạo nhà trường cho biết mọi dự đoán có thể thay đổi sau lần lọc tiếp theo.
Tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM, nhiều ngành sau các lần lọc ảo có điểm chuẩn bằng hoặc cao hơn năm ngoái, vốn cao nhất là 28,6. Một số ngành như Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý đã vượt mức này, nhưng hiện chưa thể chốt do quy trình lọc ảo chưa kết thúc.
Trong khi đó, các trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Bách khoa TPHCM đều cho biết chưa thể dự báo điểm chuẩn vì chờ kết quả các lần lọc bổ sung.
Việc tăng số lần lọc ảo được kỳ vọng sẽ hạn chế sai sót, song cũng khiến điểm chuẩn năm 2025 khó đoán định đến phút cuối.


