Tối 1/10, đại diện Hội Âm nhạc TP.HCM xác nhận NSND Thế Hiển (tên thật là Lại Thế Hiển) đã mất lúc 21h30 cùng ngày, do suy hô hấp cấp.
Trước đó, vào khuya 30/9, gia đình đã đưa nhạc sĩ Thế Hiển vào Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi. Các bác sĩ chẩn đoán ông bị suy hô hấp cấp.
Trước đó, khoảng tháng 8/2024, nhạc sĩ "Nhánh lan rừng" từng phải nhập viện để điều trị bệnh ung thư phổi. Sau một thời gian, sức khỏe ông có phần hồi phục và được xuất viện để điều trị tại nhà, nhưng không may đã tái phát và qua đời.

Sinh năm 1955, quê gốc Nam Định, nhạc sĩ Thế Hiển bắt đầu sự nghiệp sáng tác từ năm 1982. Sau hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, ông đã để lại di sản đồ sộ, đặc biệt là các ca khúc viết về người lính và thanh niên xung phong. Ông cũng là một trong những nghệ sĩ thường xuyên đi biểu diễn phục vụ bộ đội tại Trường Sa.
Những sáng tác tiêu biểu làm nên tên tuổi ông bao gồm: Hát về anh, Nhánh lan rừng, Tóc em đuôi gà, Hành khúc thanh niên tình nguyện, Lính đảo Trường Sa.
Danh tiếng của ông được khẳng định chỉ sau hai tác phẩm đầu tay: Khi bong bóng bay (1982) và Hát về anh (1983) – ca khúc ông sáng tác trong chuyến lưu diễn phục vụ bộ đội tại biên giới phía Bắc.
Ông được Nhà nước vinh danh Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2012 và được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào tháng 10/2023. Cách đây hơn hai năm, ông ra mắt tuyển tập Hát về anh - Nhánh lan rừng gồm 40 ca khúc, trong đó có 32 ca khúc viết về lực lượng vũ trang.
Sự ra đi của NSND Thế Hiển là một mất mát lớn đối với nền âm nhạc cách mạng và tình ca Việt Nam.


