Nhân sự mới cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

(VOH) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Ngày 13/3, tại Quyết định số 216 Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đỗ Thành Trung, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Như vậy, hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 4 Thứ trưởng gồm các ông, bà: Trần Duy Đông, Trần Quốc Phương, Nguyễn Thị Bích Ngọc và Đỗ Thành Trung.

Nhân sự mới cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 1
Ông Đỗ Thành Trung. Ảnh: VGP

Ông Đỗ Thành Trung sinh năm 1976, có thời gian công tác tại Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân. Sau đó, ông Trung được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân.

Tại Quyết định số 218 ký cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Đỗ Văn Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1 giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Quốc phòng.

Nhân sự mới cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 2
Đại tá Đỗ Văn Tuấn. Ảnh: VGP

Tại Quyết định 298 ký ngày 12/3, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hà giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Nhân sự mới cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 3
Bà Nguyễn Thị Hà. Ảnh: VGP

Bà Nguyễn Thị Hà đảm nhận nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo các lĩnh vực: Trẻ em; Bình đẳng giới; báo chí; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và theo dõi các hội, Tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ...