Nhắn tin ủng hộ chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

(VOH) - Chương trình nhắn tin “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” hỗ trợ sinh kế giúp phụ nữ nghèo vùng biên giới có thể phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, thoát khỏi đói nghèo.

Chương trình do Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (Cổng 1400) phối hợp cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận tin nhắn với cú pháp BC gửi 1409 (20.000 đồng/tin nhắn).

Nhắn tin ủng hộ chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

 Chương trình nhắn tin “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Ban tổ chức chương trình kêu gọi các tấm lòng hảo tâm tham gia nhắn tin ủng hộ 20.000 đồng hỗ trợ sinh kế giúp phụ nữ nghèo vùng biên giới có thể phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, thoát khỏi đói nghèo.

Số tiền thu được từ tin nhắn ủng hộ sẽ được giải quyết các vấn đề xã hội vùng biên giới liên quan đến phụ nữ và trẻ em đang tồn tại dai dẳng như nghèo đói, mù chữ, tảo hôn, hôn nhân cận huyết, mua bán phụ nữ và trẻ em, mất an toàn trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, sinh mạng bị đe dọa nghiêm trọng.

Để giúp đỡ những người phụ nữ biên cương cải thiện cuộc sống, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã phối hợp cùng Hội Liên Hiệp Thanh niên VN thực hiện chiến dịch vận động nhắn tin “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” qua Cổng 1400 từ nay đến hết ngày 27/4/2019.

Đây là năm thứ 2 chương trình kêu gọi ủng hộ qua hình thức nhắn tin được phát động và hưởng ứng chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Trước đó, năm 2018, chương trình đã nhận được hơn 73.000 tin nhắn, tương đương 1,5 tỷ đồng. Hỗ trợ được 14 mô hình sinh kế tại 14 xã biên giới cho các gia đình phụ nữ nghèo vùng biên giới phát triển kinh tế. Mỗi tin nhắn cho đi, một nụ cười gửi lại! Xin hãy cho đi để nhận lại nhiều hơn.