Nhật bản dùng tế bào gốc cải thiện tình trạng của trẻ tự kỷ

NHẬT BẢN - Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới vào tháng 3/2022, tỷ lệ trẻ em mắc rối loạn phổ tự kỷ là 1%, tức cứ 100 trẻ thì có một trẻ mắc chứng bệnh này.

Hiện tại, chưa có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn bệnh tự kỷ, song phát hiện và can thiệp sớm có thể giúp cải thiện đáng kể tình trạng của trẻ, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Viện Nghiên cứu Tế bào Gốc Tokyo (TSRI) đã triển khai phương pháp điều trị tiên tiến sử dụng tế bào gốc nhằm cải thiện tình trạng của trẻ tự kỷ.

Theo TSRI, liệu pháp tế bào gốc có khả năng tái tạo tế bào thần kinh, điều hòa hệ miễn dịch và giảm viêm, giúp giảm đáng kể các triệu chứng của hơn 90% trong tổng số hơn 500 bệnh nhi đã được điều trị tại đây.

Bác sĩ Takahiro Honda, Giám đốc TSRI, cho biết phương pháp này còn khá mới mẻ, ngay cả ở các nước phát triển như Nhật Bản.

Trước đây, các phương pháp điều trị chủ yếu tập trung vào kiểm soát triệu chứng hoặc sử dụng liệu pháp giáo dục đặc biệt để giúp trẻ thích nghi với môi trường xung quanh.

Tuy nhiên, trị liệu tế bào gốc hướng đến giải quyết nguyên nhân gốc rễ của bệnh, mở ra hướng tiếp cận mới đầy tiềm năng.

Một trong những trường hợp điển hình là bé gái 3 tuổi con của chị Fumi, một phụ huynh tại Tokyo. Ban đầu, bé chỉ có dấu hiệu chậm phát triển nhẹ, nhưng sau đó xuất hiện các hành vi cáu gắt, tự làm đau bản thân và thậm chí cắn người khác.

Sau khi điều trị bằng liệu pháp tế bào gốc tại TSRI, bé có những cải thiện rõ rệt như giảm hành vi tiêu cực, tăng khả năng giao tiếp bằng mắt, bắt đầu nói được những từ đơn giản và thậm chí có thể hát.

Những tiến triển này mang lại niềm hy vọng lớn cho gia đình và cộng đồng.

trẻ tự kỷ

Mặc dù đạt hiệu quả với phần lớn bệnh nhân, bác sĩ Honda nhấn mạnh rằng việc xác định nhóm trẻ có khả năng đáp ứng tốt với liệu pháp này là rất quan trọng, bởi nguyên nhân chính xác gây ra tự kỷ vẫn chưa được làm sáng tỏ hoàn toàn.

Trong tương lai, TSRI sẽ tiếp tục cải tiến liệu pháp tế bào gốc bằng cách nghiên cứu các loại tế bào tối ưu hơn và cải thiện quy trình truyền tế bào vào cơ thể, nhằm nâng cao hiệu quả điều trị đồng thời đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Liệu pháp tế bào gốc mở ra hy vọng mới trong cuộc chiến với rối loạn phổ tự kỷ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong y học tái tạo và điều trị bệnh lý thần kinh./.

Bình luận