Nhiều bộ, địa phương vẫn “đứng yên” trong giải ngân vốn nước ngoài

Tính đến ngày 14/10, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn nước ngoài trên cả nước mới đạt 18,68% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao.

Đáng chú ý, vẫn còn 5 bộ, địa phương chưa giải ngân được đồng nào, gồm Bộ Ngoại giao và các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, Hưng Yên, Lai Châu.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn nước ngoài năm 2025 được giao là hơn 23.416 tỷ đồng, trong đó các bộ, ngành được giao 11.060 tỷ đồng và địa phương được giao 12.356 tỷ đồng. Ngoài ra, có 15 bộ, ngành và địa phương được giao kế hoạch vốn năm 2024 kéo dài với tổng giá trị hơn 2.178 tỷ đồng.

Đến hết ngày 14/10, tỷ lệ nhập dự toán trên hệ thống TABMIS đạt 85,63%, trong đó khối bộ, ngành đạt 78,35%, còn địa phương đạt 92,14%. Một số đơn vị như Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội đã phân bổ 100% kế hoạch vốn, trong khi một số địa phương như Đồng Nai, Lai Châu vẫn chưa triển khai.

Thu truong Bo Tai Chinh
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương 

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến do Bộ Tài chính tổ chức chiều 15/10 về tình hình giải ngân nguồn vốn nước ngoài, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương khẳng định, hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% và bảo đảm tiến độ kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Theo ông Vũ Hoàng Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính), dù tỷ lệ giải ngân có tăng trong quý III, nhưng dự kiến đến hết tháng 10/2025, cả nước mới đạt khoảng 20% kế hoạch vốn, thấp hơn so với cùng kỳ các năm 2022–2024 và tương đương mức năm 2021.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị các bộ, ngành và địa phương phân nhóm giải pháp: ngắn hạn, cấp bách trong quý IV/2025 để tăng tốc giải ngân; và dài hạn, căn cơ cho giai đoạn sau 2025 nhằm khắc phục triệt để những tồn tại kéo dài.

Theo Bộ Tài chính, dù thể chế và cơ chế điều hành đã được hoàn thiện đáng kể, song nhiều “điểm nghẽn” vẫn tồn tại như chậm giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư kéo dài, đấu thầu chậm, thiếu phối hợp giữa các cấp ngành. Đây là nguyên nhân trực tiếp khiến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công bị ảnh hưởng.

Hội nghị thống nhất một số giải pháp như giám sát chặt tiến độ, xử lý dứt điểm các vướng mắc trong bồi thường, đấu thầu, đầu tư, và khẩn trương tổng hợp các kiến nghị vượt thẩm quyền để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Năm 2025 là năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021–2025, nên việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là nguồn vốn nước ngoài, có ý nghĩa then chốt trong thúc đẩy tăng trưởng, phát triển hạ tầng và gỡ điểm nghẽn cho nền kinh tế.

Bình luận