Chờ...

Nhiều bộ, ngành, địa phương có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công rất thấp

VOH - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn vừa gửi tới các bộ, ngành, địa phương về việc đôn đốc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ước thanh toán vốn đầu tư công từ đầu năm đến ngày 30/11 đạt khoảng 460.980 tỉ đồng, đạt 60,1% kế hoạch Thủ tướng giao. Tỉ lệ giải ngân đầu tư công 11 tháng năm nay cao hơn cùng kỳ năm 2022, đạt khoảng 58,33%.

Tuy nhiên, còn 39 bộ, cơ quan trung ương, 27 địa phương có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng dưới mức trung bình của cả nước.

Số vốn chưa giải ngân trong năm 2023 còn khá lớn, khoảng 247.000 tỉ đồng, tương đương 35% kế hoạch Thủ tướng giao.

Nhiều bộ, ngành, địa phương có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công rất thấp 1
Ảnh minh hoạ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trung ương, bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố vào cuộc quyết liệt; 

Tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tập trung nhân lực, vật lực, triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong những ngày còn lại của năm 2023.

“Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng nếu kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 không đạt mục tiêu Thủ tướng giao", Công văn nêu rõ.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì các bộ, ngành giải ngân đầu tư công chậm, tỉ lệ giải ngân vốn trong 11 tháng thấp hơn mức trung bình của cả nước gồm: Ủy ban Dân tộc 0%, Ngân hàng Nhà nước 2,84%, Bộ Tài chính 3,84%, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 4,21%, Bộ Nội vụ 16,46%, Bộ Y tế 21,06%...

Các địa phương có tỉ lệ giải ngân đầu tư công chậm là: Hòa Bình, TP.HCM, Phú Yên, Cao Bằng, Gia Lai, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Phước, Ninh Bình, Quảng Nam…