Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ liên tiếp 9 ngày, từ ngày 25/1 đến hết ngày 2/2/2025 (tức từ 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 Tết Ất Tỵ). Kế hoạch này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về quê đón Tết và tham gia các hoạt động truyền thống cùng gia đình.
Quyết định này nhận được sự đồng thuận cao từ các bộ liên quan và sẽ được trình Thủ tướng để phê duyệt chính thức.
Việc nghỉ 9 ngày liên tiếp sẽ giúp người lao động có thời gian nghỉ ngơi, cân bằng giữa công việc và đời sống gia đình, đồng thời kích thích tiêu dùng và du lịch nội địa trong dịp Tết Nguyên Đán.
Kế hoạch nghỉ lễ khác trong năm 2025
Không chỉ Tết Nguyên Đán, các bộ cũng thống nhất phương án nghỉ cho các dịp lễ lớn khác trong năm 2025. Đối với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, cán bộ, công chức và viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày, từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9/2025. Đây là cơ hội để người dân có thời gian tổ chức các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh và tham gia vào các lễ hội trên khắp cả nước.
Đặc biệt, dịp lễ 30/4 và 1/5 năm 2025 cũng được kéo dài thành 5 ngày nghỉ liên tiếp, từ ngày 30/4 đến hết ngày 4/5/2025. Để đạt được kỳ nghỉ dài này, ngày làm việc thứ Sáu (2/5/2025) sẽ được chuyển sang thứ Bảy (26/4/2025), nhằm tạo điều kiện cho người lao động có thời gian di chuyển và tham gia các hoạt động du lịch, giải trí dài hơi hơn.
Người lao động được hưởng tổng cộng 11 ngày nghỉ lễ trong năm
Theo dự thảo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2025 người lao động sẽ có tổng cộng 11 ngày nghỉ lễ chính thức và được hưởng nguyên lương. Các ngày nghỉ bao gồm:
Tết Dương lịch: 1 ngày
Tết âm lịch: 5 ngày
Giỗ Tổ Hùng Vương: 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch)
Ngày Chiến thắng 30/4: 1 ngày
Ngày Quốc tế Lao động 1/5: 1 ngày
Quốc khánh 2/9: 2 ngày
Hướng tới cân bằng giữa công việc và cuộc sống
Các kỳ nghỉ lễ dài ngày trong năm 2025 được xem là biện pháp hợp lý nhằm cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân của người lao động. Ngoài việc giúp mọi người có thêm thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc gia đình, những đợt nghỉ dài này còn thúc đẩy du lịch, dịch vụ và kinh tế, đặc biệt là trong các dịp lễ hội lớn của cả nước.
Việc nghỉ Tết kéo dài cũng được đánh giá là phù hợp với nhu cầu di chuyển, thăm thân và hưởng thụ văn hóa truyền thống của người dân, trong khi các dịp nghỉ lễ khác sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các kế hoạch du lịch nội địa, góp phần tăng cường phát triển kinh tế và gắn kết cộng đồng.


