Ngày 13/5, Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Đồng Nai – đơn vị quản lý, vận hành bốn block nhà ở xã hội tại phường Quang Vinh, TP Biên Hòa – cho biết đã ghi nhận hàng loạt trường hợp xin trả lại nhà ở xã hội, trong đó có nhiều cán bộ, công chức.
Động thái diễn ra sau khi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra tình trạng sử dụng nhà tại các block chung cư A1, A2, B1 và B2 thuộc dự án nhà ở xã hội Quang Vinh. Cuộc kiểm tra được thực hiện từ ngày 20/4, nhằm làm rõ việc cho thuê, thuê mua nhà có đúng đối tượng hay không.
Trong quá trình kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận có tới 270 hộ vắng mặt – tương đương 38% tổng số căn hộ thuộc diện kiểm tra. Công ty quản lý sau đó đã gửi thư mời đến từng hộ để yêu cầu trình báo lý do. Tính đến ngày 9/5, đã có 209 hộ đến làm việc và xác minh lý do vắng mặt; 30 hộ chưa liên hệ, 15 hộ đã trả nhà và 11 hộ khác xin trả lại nhà trong thời gian tới.

Tổng số căn hộ đã trả lại hoặc đang trong quá trình xin trả lên đến 43 căn. Đáng chú ý, theo phản ánh từ chính quyền và đơn vị quản lý, một số người thuộc nhóm cán bộ, công chức đã chủ động xin trả lại nhà ở xã hội sau đợt kiểm tra, dù trước đó đủ điều kiện để được bố trí.
Khu nhà ở xã hội tại phường Quang Vinh được xem là có vị trí đắc địa, nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Ái Quốc, trung tâm TP Biên Hòa. Tuy nhiên, tại đây cũng xảy ra hàng loạt sai phạm trong quá trình sử dụng, quản lý và vận hành.
Theo kết luận kiểm tra từ Sở Xây dựng Đồng Nai, trong số 716 căn hộ thuộc diện kiểm tra có 406 căn sử dụng đúng đối tượng, 23 căn sử dụng sai đối tượng, 270 trường hợp vắng mặt và 17 căn bỏ trống. Ngoài ra, còn ghi nhận tình trạng cơi nới trái phép, lấn chiếm hành lang, vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, đậu xe ô tô chiếm không gian công cộng, trồng cây tại ban công gây mất an toàn.
Trước thực trạng này, ngày 12/5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà yêu cầu Sở Xây dựng báo cáo lại toàn bộ 366 trường hợp vắng mặt trong các đợt kiểm tra tại bốn dự án nhà ở xã hội, trong đó có khu chung cư Quang Vinh. Ông cũng nhấn mạnh, với các trường hợp sử dụng sai đối tượng hoặc từng đúng đối tượng nhưng nay đã có nhà ở khác, cần kiên quyết đề xuất thu hồi, đồng thời kiến nghị cơ quan sử dụng cán bộ, công chức có hình thức xử lý phù hợp.