Nhiều doanh nghiệp, hộ dân tự mở đường riêng đi ra đường dẫn cao tốc Sài Gòn - Trung Lương

Hôm qua 15/5, Ban quản lý Mỹ Thuận tổ chức khảo sát đường dẫn dài 9 km nối với đường cao tốc Sàigòn-Trung Lương.

Qua khảo sát cho thấy, nhiều doanh nghiệp, hộ dân san lấp mặt bằng trong phạm vi hành lang của đường cao tốc, đặc biệt tại đoạn đường dẫn thuộc phường Tân Tạo ở số km 4+500, người dân còn tự thao dỡ lan can tôn sống làm thành đường đi riêng cho mình và tại cống Phú Mỹ thuộc huyện Bình Chánh có 1 lô đất rộng khoảng 1.000 m2 được san lấp và xây dựng hàng rào sát đường. Theo chủ dự án là Ban quản lý Mỹ Thuận, quy định từ chân đường vào trong 20 mét là hành lang đường cao tốc, kể cả đường dẫn nhưng hiện nay có khoảng 20 trường hợp vi phạm tự xây dựng công trình trên hành lang này, chủ dự án đã gửi văn bản đề nghị thành phố cùng với các quận huyện sớm có biện pháp xử lý và ngăn chặn những vi phạm hành làng, nếu kéo dài tình trạng này sẽ có nguy cơ cao về tai nạn giao thông do phát sinh những đường ngang dẫn ra đường dẫn./.

Ngọc Xuân