Nhiều nơi ở miền Trung sạt lở, Quảng Ngãi nghi vùi lấp 1 tổ máy của thủy điện

(VOH) - Các tỉnh miền Trung đang hứng chịu đợt mưa rất lớn trên diện rộng do ảnh hưởng không khí lạnh và gió mùa Đông Bắc, khiến nhiều nơi bị sạt lở.

Tỉnh Quảng Ngãi, đêm 11/10, khu vực thủy điện Kà Tinh, thuộc địa phận xã Trà Lâm (huyện Trà Bồng) xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, nghi vùi lấp 1 tổ máy đang trực của thủy điện này. Ngay trong đêm đoàn công tác của tỉnh đã đến hiện trường để nắm bắt tình hình, thự hiện công tác khắc phục vụ sạt lở. Vị trí sạt lở nằm ở khu vực núi hiểm trở kèm theo trời mưa nên lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn trong quá trình tiếp cận được hiện trường

Trận lốc xoáy xảy ra tại xóm 4, thôn Vĩnh Tuy, xã Tịnh Hiệp (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) vào trưa 10/10 làm 19 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng. Mưa lớn trong hai ngày 9 và 10/10 cũng đã gây sạt lở, chia cắt giao thông tại một số huyện miền núi Trà Bồng, Sơn Tây, ngập lụt trên diện rộng tại huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.

Mưa lớn kéo dài làm sạt lở một số tuyến đường tại huyện Trà Bồng. Tuyến Quốc lộ 24C từ huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) đi huyện Nam Trà My (Quảng Nam) xuất hiện 3 điểm sạt lở tại hai xã Trà Hiệp, Trà Thanh. Theo Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng, điểm sạt lở nặng nhất là tại khu vực Eo Tà Mỏ, thuộc tuyến Quốc lộ 24C qua xã Trà Thanh, một tượng đất đá lớn đổ xuống mặt đường gây chia cắt, người và phương tiện không thể lưu thông.

Các địa phương đặt trong vùng cảnh báo nguy cơ sạt lở cao nhất gồm: Sơn Trà, Trà Lâm, Trà Hiệp, Trà Phong, Hương Trà, Trà Thanh…

Tại Quảng Nam, chiều ngày 10/10, do ảnh hưởng của mưa lớn nên nhiều tuyến đường giao thông khu vực nội thị Tp. Tam Kỳ bị ngập sâu. Lượng mưa Đài khí tượng thủy văn đo được đạt 280.4mm. Chính vì vậy mà lượng nước thoát không kịp khiến cho các tuyến đường lớn như Hùng Vương, Nguyễn Chí Thanh, Lý Thường Kiệt (đoạn cầu chui Nguyễn Hoàng), Trương Chí Cương, Trần Quý Cáp, Trần Cao Vân … bị ngập sâu, có nơi ngập gần 0,5m. 

Mưa lớn làm một số tuyến đường bị ngập, ảnh hưởng đến giao thông như: QL14B ngập sâu khoảng 50 cm tại Km 32+550 (xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc); Km 5+700 đoạn chợ Bà Lê (phường Cẩm Châu, TP. Hội An); Km 25+300 đoạn qua xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên); Km 51+200 đoạn qua xã Quế Trung (huyện Nông Sơn). Ngoài ra, nước sông dâng cao cũng khiến nhiều nơi ở tỉnh Quảng Nam bị ngập cục bộ.

Nhiều nơi ở miền Trung sạt lở, Quảng Ngãi nghi vùi lấp 1 tổ máy của thủy điện 1

Nước mưa gây ngập đường và nhà dân tại ngã 3 Đặng Trần Côn - Đoàn Thị Điểm phường Hòa Thuận

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, dự báo từ nay đến ngày 16/10, khu vực đất liền tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa ngày 10/10 đến đêm 11/10 từ 70-150mm, có nơi trên 200mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại những vùng trũng, thấp. 

Nhiều nơi ở miền Trung sạt lở, Quảng Ngãi nghi vùi lấp 1 tổ máy của thủy điện 2
Mực nước tại các hồ, đập được Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh theo dõi sát qua hệ thống camera

Thành phố Đà Nẵng mưa lớn kéo dài trong 10/10 khiến nhiều tuyến đường liên thôn của huyện Hòa Vang, bị ngập. Tại một số trường học, nước mưa lũ đã ngập đến sân trường hoặc đường đến trường của học sinh bị ngập nên 28 trường học trên toàn huyện đã chủ động cho học sinh nghỉ học. Trong đó, bậc mầm có 10/19 trường; tiểu học có 14/19 trường và THCS có 4 trường cho học sinh nghỉ học.