Nhiều quy định mới trong Luật Phòng cháy liên quan mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh

VOH - Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sắp có hiệu lực có quy định cụ thể về phòng cháy nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Sáng 20/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố 9 luật đã được kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV thông qua. Trong đó có Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, có hiệu lực từ 1/7/2025.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, đã giới thiệu về luật mới.

tuong-lam-17346733084271323736167
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, thứ trưởng Bộ Công an, giới thiệu về luật mới - Ảnh: TTO

Thiếu tướng Lâm cho biết thời gian qua tình hình cháy nổ còn diễn biến phức tạp khi nhiều loại hình cơ sở mới xuất hiện, đòi hỏi cấp thiết phải tăng cường các giải pháp, biện pháp, yêu cầu để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời cần sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy hiện hành để tạo cơ sở pháp lý.

Qua giám sát tối cao của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018 đã chỉ ra một số hạn chế, bất cập mà đến nay chưa khắc phục triệt để.

Do vậy, việc xây dựng, ban hành luật là cần thiết.

Luật mới cũng đề ra quy định phòng cháy trong lắp đặt, sử dụng điện cho sinh hoạt, sản xuất.

Trong đó có quy định chỉ được sử dụng thiết bị sạc điện cho xe động cơ điện bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Nơi sạc điện cho xe động cơ điện trong nhà phải có giải pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy; khu vực sạc điện cho xe động cơ điện tập trung trong nhà còn phải có giải pháp ngăn cháy và trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp, bảo đảm tiêu chuẩn...

z6148794551088f487f062e129e6ec51564545dbc431ab-1734678422686402707851
Thiếu tướng Phạm Công Nguyên - Ảnh: Bộ Công an

Ngoài ra, tại họp báo, khi được hỏi về quy định trong luật mới về điều kiện phòng cháy chữa cháy đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (V03), Bộ Công an cho biết có nhiều quy định chi tiết, chặt chẽ hơn bên cạnh các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy giống như nhà ở

Theo Thiếu tướng Nguyên, loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ rất cao, vừa rồi có nhiều vụ hậu quả để lại thương tâm.

Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã rà soát đánh giá rất kỹ lưỡng các điều kiện, quy định, đảm bảo tính khả thi.

Trong Luật có quy định khu vực sản xuất kinh doanh phải có vách ngăn với khu vực nhà ở. Đối với loại hình kinh doanh có mức độ nguy hiểm cao hơn về cháy nổ thì phải có vách ngăn lối thoát nạn giữa nhà ở với khối kinh doanh.

Luật cũng yêu cầu không bố trí chỗ ngủ trong khu vực sản xuất kinh doanh. Kèm theo đó là có biển báo, chỉ dẫn, có phương tiện báo cháy, thông gió, cảnh báo an toàn cháy nổ.

Phải lắp các thiết bị để báo tin đến trung tâm xử lý sự cố cháy nổ tiếp nhận của trung tâm dự báo, để khi xảy ra cháy có thể chưa phát hiện được nhưng thông tin được truyền đến trung tâm để kịp thời xử lý.

Bình luận