Đăng nhập

Nhiều vụ buôn ma túy do kiều bào Úc thực hiện

(VOH) - Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM (VOH) phỏng vấn ông Lê Tuấn Bình – Phó Chi Cục Trưởng – Chi Cục Hải quan cửa khẩu sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất về hoạt động ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép các mặt hàng cấm qua biên giới.

img thumbXem toàn màn hình

Ông Lê Tuấn Bình – Phó Chi cục Trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất

Nghe toàn bộ nội dung phỏng vấn

VOH: Ông từng chia sẻ trong những năm gần đây, lực lượng hải quan phối hợp với lực lượng an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất ngồi cùng một máy soi chiếu, đây là một bước tiến lớn trong quản lý, phục vụ hành khách. Ông nhận thấy hiệu quả ra sao từ sự phối hợp này?

Ông Lê Tuấn Bình: Trên địa bàn sân bay, có nhiều lực lượng để làm thủ tục cho khách xuất cảnh, nhập cảnh. Công an cửa khẩu làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh liên quan đến passport (hộ chiếu), visa; lực lượng an ninh hàng không kiểm tra hàng hóa, hành lý của khách để đảm bảo an toàn cho chuyến bay. Những lực lượng, cơ quan, đơn vị làm dịch vụ mặt đất, các hãng hàng không làm thủ tục cho hành lý hàng hóa xuất nhập cảnh…

Tất cả cơ quan, đơn vị này cùng với cơ quan hải quan, làm sao phối hợp với nhau để tạo thuận lợi nhất.

Những năm qua, giữa hai cơ quan an ninh hàng không và hải quan phối hợp với nhau đổi mới rất lớn. Hai cơ quan cùng chung một điểm soi chiếu hành lý xách tay của khách xuất cảnh. Nếu trước đây thì hành lý xách tay của khách xuất cảnh phải qua hai đơn vị soi chiếu, bây giờ chỉ còn một.

VOH: Hiện nay, do đặc thù hệ thống pháp luật có nhiều lực lượng chức năng và cơ quan trú đóng, làm việc tại sân bay, do đó hành khách hay có sự nhầm lẫn về chức trách, nhiệm vụ giải quyết đối với từng vụ việc cụ thể. Ông khuyến cáo gì đối với hành khách?

Ông Lê Tuấn Bình: Chúng tôi thấy rằng, nhiều bà con Việt Kiều, nhiều nhất là ở Mỹ chưa phân biệt được các cơ quan chức năng trên địa bàn sân bay Tân Sơn Nhất. Chẳng hạn như ở Mỹ chỉ có một lực lượng để làm nhiệm vụ, đó là hải quan Mỹ.

Do vậy, hành khách cần phải biết rằng, ai làm thủ tục passport (hộ chiếu), visa là cơ quan nào, ai làm thủ tục kiểm tra hàng hóa, hành lý là cơ quan nào, ai kiểm tra hành lý để đảm bao an toàn bay thuộc cơ quan nào, kể cả việc mất mát hành lý, thừa cân hành lý do ai…

Tất cả điều này cần phải nắm rõ. Để làm gì? Trong trường hợp có khen, chê thì liên hệ đúng địa chỉ để được giải quyết thấu đáo.

VOH: Ông nhận định thế nào về lĩnh vực tội phạm hiện nay, đặc biệt là vấn đề vận chuyển trái phép các chất cấm và mặt hàng cấm qua cửa khẩu sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất?

Ông Lê Tuấn Bình: Qua thực tế những năm qua và thời gian gần đây, hải quan sân bay bắt giữ rất nhiều vụ vi phạm pháp luật lớn đặc biệt liên quan đến ma túy.

Theo thống kê, giữa hai cơ quan, hải quan Việt Nam và cảnh sát Úc trong vấn đề tội phạm đều nhận thấy một điều, đa số người bị bắt giữ đều rơi vào bà con kiều bào sinh sống tại Úc.

Phần lớn kiều bào này đã bị các tổ chức, đường dây ma túy khống chế hoặc lợi dụng, dùng thủ đoạn nào đó để những người này vào đường dây của họ. Phải nói đây là một điều nguy hiểm. Nếu có dịp, cảnh báo như thế nào đó để kiều bào sinh sống ở Úc biết được điều này để tránh xa.

VOH: Ông lưu ý gì đối với bà con kiều bào Úc để tránh bị kẻ xấu lợi dụng?

Ông Lê Tuấn Bình: Nếu bà con kiều bào sinh sống ở Úc, trước hết phải tránh xa những hoạt động như cờ bạc vì những người mê cờ bạc sẽ bị lôi kéo vào đường dây ma túy lúc nào không biết; tránh xa những cuộc tiếp xúc để tránh bị lợi dụng khi về nước rồi trở lại Úc, tránh những trường hợp rơi vào bẫy của tổ chức ma túy xuyên quốc gia mà không biết.

Đây là điều rất quan trọng!

VOH: Cảm ơn ông!

Bình luận