Nhiều vụ cháy rừng xảy ra tại Thừa Thiên Huế

(VOH) - 4 vụ cháy rừng trong đó một vụ cháy lớn xảy ra khiến khoảng 20 hộ dân phải di dời. Lực lượng chức năng huy động tối đa nhân lực chữa cháy.

Một vụ cháy rừng lớn đang xảy ra tại khu vực rừng trồng thuộc phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế và hiện vẫn chưa được khống chế.

Ba khu vực rừng khác cũng đang xảy ra cháy ở Hương Hồ (thị xã Hương Trà), Thủy Châu và Phú Sơn (thị xã Hương Thủy).

Đám cháy lớn được phát hiện từ trưa và kéo dài. Mặc dù các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực ngăn chặn đám cháy nhưng vẫn chưa khống chế được.

cháy rừng, Thừa Thiên Huế

Vụ cháy kéo dài nhiều giờ liền. Hình: TNO

Toàn bộ các lực lượng ở các địa phương gồm kiểm lâm, bộ đội, công an, dân quân tự vệ cùng 100 lính cứu hỏa, nhiều xe cứu hỏa, các phương tiện chữa cháy đã điều động đến hiện trường dập lửa.

Do gió Lào thổi với tốc độ mạnh nên các điểm cháy bị cháy lan rộng, rất khó khăn để chữa cháy.

Khoảng 17 giờ, các đám cháy được khống chế nhưng sau đó gió Lào thổi mạnh đã khiến cho 4 đám cháy bùng lên trở lại.

Đến 18 giờ ngày 28/6, lực lượng hơn 200 người bao gồm cảnh sát PCCC, công an, quân đội và chính quyền địa phương đang tập trung chữa cháy rừng ở địa bàn phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy.

cháy rừng, Thừa Thiên Huế

Khoảng 20 hộ dân phải di dời. Hình: DT

Những ngày qua, tại Thừa Thiên - Huế, nắng nóng đã đạt đỉnh với mức nhiệt ngoài trời lên đến hơn 40 độ C.

Đến lúc này, đã có 20 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Nguyên nhân các vụ cháy rừng đang được điều tra, mức độ thiệt hại cũng đang được thống kê.

Chiều 28/6, ông Lê Đình Thám, Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết lực lượng chức năng và người dân địa phương vừa kịp thời dập tắt đám cháy rừng lớn diễn ra tại khu vực rừng sản xuất nằm sát khu dân cư, giáp ranh giữa 2 xã Hòa Sơn và Hòa Nhơn. Trước đó, vào khoảng 11 giờ sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện có đám cháy từ khu dân cư rồi cháy lan ra khu vực rừng keo sản xuất giáp ranh giữa 2 xã Hòa Sơn và Hòa Nhơn. Lực lượng PCCC Công an huyện Hòa Vang và Phòng Cảnh sát PCCC& Cứu hộ cứu nạn Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng có mặt chữa cháy.