Những kinh nghiệm rút ra sau Đại hội Đảng bộ điểm ở ngoại thành

(VOH) - Cùng với Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, từ giữa tháng 4 đến nay, Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn ở ngoại thành đã và đang diễn ra với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, trí tuệ và dân chủ.

Tại hầu hết các đại hội, đặc biệt là đại hội Đảng bộ cơ sở do TP và huyện chọn làm thí điểm đều diễn ra thành công tốt đẹp, đúng tiến độ và đúng qui trình tổ chức. Việc thí điểm đại hội bầu trực tiếp Ban thường vụ, Bí thư, phó bí thư cũng đã phát huy được tính dân chủ trong đảng, đồng thời chất lượng nhân sự của cấp ủy nhiệm kỳ này đã được nâng lên rõ nét. Đó là những kết quả mà chúng tôi ghi nhận được tại các đơn vị điểm đã tổ chức xong đại hội đảng bộ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2010 – 2015 ở một số huyện ngoại thành. Là một trong 69 đơn vị của TP được chọn làm thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu Ban thường vụ, Bí thư và phó bí thư, Đại hội đảng bộ xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi đã hoàn thành chương trình đại hội đúng qui định. Đáng chú ý là đơn vị xã Nhuận Đức cũng đang thí điểm mô hình nhất thể hóa bí thư đồng thời là chủ tịch UBND xã. Vì vậy mà sự đồng lòng, nhất trí của các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ xã đã thể hiện rất cao. Ông Nguyễn Văn Nế, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nhuận Đức cho biết: Đảng ủy xã đã chuẩn bị rất tốt từ kế hoạch đến khâu chuẩn bị qui hoạch nhân sự, văn kiện đại hội,…. Đặc biệt là văn kiện dự thảo báo cáo chính trị cũng như phương hướng nhiệm kỳ mới đã đánh giá đúng, đủ các chủ trương, chính sách, trong đó chú trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội toàn diện ở một xã nông nghiệp, nông thôn với 100% đảng viên nhất trí với các văn kiện của đại hội. Ban chấp hành đảng bộ xã luôn đặt lên hàng đầu việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Với Nhuận Đức, trong nhiệm kỳ qua, thành tích thấy rõ nhất là hiệu quả kinh tế chuyển dịch nông nghiệp. Một hécta đất sản xuất đã đạt từ 120 đến 150 triệu đồng; các hoạt động về văn hóa xã hội, nâng cao vật chất, đời sống tinh thần của người dân từng bước được cải thiện đáng kể. Cùng với kết quả đó, Nghị quyết đại hội xã trong nhiệm kỳ 2010 – 2015 tiếp tục xác định là tập trung lãnh đạo việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng đa cây, đa con, ứng dụng khoa học kỹ thuật cao và từng bước xây dựng xã nông thôn mới phát triển toàn diện. Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nhuận Đức Nguyễn Văn Nế cho biết thêm:

Xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ cũng đã tổ chức thành công đại hội. Dù hiện nay, xã còn gặp không ít khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền xã cũng góp một phần không nhỏ đối với sự phát triển của địa phương trong tiến trình xây dựng nông thôn mới. Nghị quyết của Đại hội đảng bộ xã Thạnh An cũng đã được sự thống nhất cao của các đồng chí đảng viên trong đại hội. Nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã trong nhiệm kỳ này là tiếp tục thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao hiệu quả nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, nghề muối. Một nhiệm vụ trọng tâm khác cũng không kém phần quan trọng là vận động và xây dựng kế hoạch để có thể di dời hộ dân về thị trấn Cần Thạnh nhằm tránh bão trong tình hình thời tiết bất thường hiện nay. Để triển khai tốt nghị quyết Đại hội, theo ông Võ Hoàng Kiệt, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh An thì:

Cũng là đơn vị thí điểm nhất thể hóa Bí thư đồng thời là chủ tịch UBND, Xã Tân Kiên cũng được chọn là đơn vị đại hội điểm. Bài học kinh nghiệm rút ra từ đại hội đảng bộ xã Tân Kiên là các ý kiến đóng góp cho phương hướng nhiệm kỳ tới rất thẳng thắn trên tinh thần xây dựng rất cao của đại biểu dự đại hội. Điều đặc biệt là trong nhiệm kỳ mới, các đồng chí trong Ban chấp hành, ban thường vụ đều được trẻ hóa đội ngũ, thấp hơn tuổi trung bình nhiệm kỳ trước trên 6 tuổi. Việc bầu cử tại đại hội cũng được tín nhiệm cao với chức danh bí thư gần 97%, Phó bí thư với trên 91%. Với sự đồng lòng, nhất trí đó, Đảng bộ xã Tân Kiên 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh và 3 năm liền từ 2007 đến năm 2009 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Điều này cũng chứng tỏ sự đoàn kết nhất trí cao của từng đồng chí đảng viên trong đảng bộ cũng như sự đồng lòng thực hiện chủ trương, chính sách Nhà nước của quần chúng nhân dân. Rút kinh nghiệm từ bài học này, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Kiên Võ Văn Hùng cho biết:

Đến nay, toàn TP đã có hơn 60/69 đơn vị thí điểm đại hội bầu trực tiếp Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư đã tiến hành đại hội và bước đầu được đánh giá thành công về nhiều mặt. Mọi qui trình tổ chức đại hội, công tác nhân sự, thảo luận các văn kiện, cơ cấu nhân sự, các chức danh trúng cử đã đúng với qui định đề ra và có tỷ lệ phiếu bầu khá cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị lung túng trong quá trình chuẩn bị, nhất là cơ cấu nhân sự về độ tuổi, cơ cấu trẻ hóa, cơ cấu nữ trong ban chấp hành. Nhiều đơn vị bầu cử có số lượng ứng cử viên dôi dư cao nhưng quá trình bầu cử vẫn chưa thống nhất cao, nhiều đồng chí có số phiếu bằng nhau hoặc không quá bán nên ban chấp hành, Ban thường vụ không đủ người như dự kiến ban đầu. Hy vọng rằng, từ các đại hội điểm này sẽ là bài học quí để tất cả các tổ chức cơ sở đảng đang chuẩn bị đại hội sẽ tổ chức thành công hơn và đúng kế hoạch đề ra.

Minh Tâm

Bình luận