Những tình nguyện viên vì môi trường ở phường 14, quận 4

(VOH) - Ngày nào cũng vậy, không kể thời gian những thành viên trong các tổ tự quản bảo vệ môi trường tại các khu phố 1, 2, và 3 phường 14, quận 4 lại đến từng xóm, từng nhà, nhất là những nơi buôn bán đông đúc, những khu vực nổi tiếng về ô nhiễm để vận động, tuyên truyền mọi người dân cùng nhau giữ gìn vệ sinh môi trường chung.

Những tình nguyện viên vì môi trường ở phường 14, quận 4

(VOH) - Ngày nào cũng vậy, không kể thời gian những thành viên trong các tổ tự quản bảo vệ môi trường tại các khu phố 1, 2, và 3 phường 14, quận 4 lại đến từng xóm, từng nhà, nhất là những nơi buôn bán đông đúc, những khu vực nổi tiếng về ô nhiễm để vận động, tuyên truyền mọi người dân cùng nhau giữ gìn vệ sinh môi trường chung. Cho đến hôm nay, công việc đáng trân trọng này đã được thực hiện gần hai năm và tạo nên chuyển biến khá tốt về vệ sinh môi trường tại một khu vực dân cư vốn nổi tiếng là nhếch nhác, ô nhiễm.

Từ lâu, phường 14 là địa bàn khá phức tạp của quận 4, nơi dân cư nghèo chiếm đa số, nhà cửa chen chúc, hàng quán chằng chịt giữa những con phố nhỏ. Có những khu vực mất vệ sinh đến nỗi ai đi ngang cũng ngán ngại, như tại các tuyến đường Đoàn Văn Bơ, Tôn Đản, tuyến hẻm 204, 166, khu vực chợ Kho 4 , Cầu Cống, và một số chợ tự phát không tên khác. Bên cạnh đó, nhận thức của không ít người dân sống tại các khu vực trên về vệ sinh môi trường vẫn còn thấp, tình trạng rác vứt bừa bãi, nước tù đọng đen ngòm là chuyện thường ngày tại nơi đây. Vì vậy, công tác vận động quần chúng cùng tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường là thách thức không nhỏ đối với cán bộ và các tổ bảo vệ môi trường, Bà Hoàng Thị Hải - Chủ tịch UBND MTTQ phường 14, đồng thời cũng là phó Ban thường trực Ban chỉ đạo phong trào “toàn dân tham bảo vệ môi trường” chia sẻ: " Không ít gia đình thản nhiên thả súc vật phóng uế gây hôi thối khắp khu phố, khi chúng tôi đến tuyên truyền thì lại tỏ ra khó chịu, không hợp tác thậm chí tranh cãi với cả người làm nhiệm vụ. Cho nên mọi người trong tổ phải bình tĩnh để phân tích cặn kẽ, chỉ ra những lợi ích của việc bảo vệ môi trường cho người dân." Ngừng lại một chút, chị mỉm cười rồi nói tiếp: " Cứ như vậy, sau thời gian nhiều người trước đây chưa hiểu thì cũng đã hiểu và tự nguyện tham gia làm công tác giữ gìn vệ sinh chung. Những khu phố nổi tiếng dơ bẩn đã sạch, đẹp hơn nhiều ".

Hiện nay, mỗi tổ bảo vệ môi trường có 7 thành viên hầu hết đều là những người đã lớn tuổi tham gia với tinh thần tình nguyện, và không đòi hỏi bất kỳ khoảng hỗ trợ nào. Bác Phạm Xuân Khải - tổ trưởng tổ tự quản bảo vệ môi trường khu phố 3 tâm sự: mục đích của tổ là mang lại lợi ích cho cộng đồng từ việc nâng cao nhận thức người dân trong bảo vệ môi trường sống khu dân cư, mà ở phường 14 lại được chọn là điểm của quận, nên mỗi thành viên trong tổ đều ý thức được công việc của mình. Làm thế nào để mọi người dân cùng tham gia bảo vệ môi trường là mong muốn lớn nhất của chúng tôi, vì thế chỉ trong thời gian ngắn tổ đã vận động xóa ô nhiễm tại những khu vực nhiều rác tù đọng và mùi hôi như tại các chợ thuộc khu phố 3 hay các cơ sở sản xuất giày dép gây ô nhiễm môi trường khi thải ra các mùi cao su, nhựa cháy gây không ít khó chịu cho người dân sống xung quanh. Cho biết thêm về công tác bảo vệ môi trường, Bác Phạm Xuân Khải nói:

Có lẽ, không niềm vui nào hơn khi công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân. Không ít khu vực nổi tiếng ô nhiễm đã sạch đẹp hơn, thậm chí có những người dân gương mẫu đã tình nguyện làm sạch khu phố của mình bằng việc quét dọn, nhặt rác hàng ngày. Kể về những tấm gương đời thường như thế bà Đặng Thị Út- Thành viên tổ tự quản bảo vệ môi trường phấn khởi nói: đó là nhờ chúng tôi đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, trong các cuộc họp tổ dân phố hay đoàn thể đều lồng ghép nội dung toàn dân bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, vận động những gia đình thường xuyên vi phạm tham gia họp để họ cùng sẻ chia trách nhiệm, khắc phục ô nhiễm. Đồng thời tuyên dương những tấm gương người tốt việc tốt trong công tác này như cụ Cao Thị Thẩm, ngày ngày bằng hành động thiết thực của mình không chỉ góp phần gìn giữ vệ sinh môi trường mà còn tạo nên nhiều phong trào chung tay vì môi trường tại các khu dân cư. Qua đó, đã góp phần chuyển hóa 70% các trọng điểm ô nhiễm tại phường 14.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về đời sống kinh tế của bà con trong khu phố nhưng kết quả trong công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng môi trường sống là một sự nỗ lực đáng biểu dương của những thành viên trong các tổ tự quản bảo vệ môi trường. Họ chỉ là những người dân rất đỗi bình thường song lại sống rất trách nhiệm với cộng đồng, nhiệt tình trong công việc. Mặc dù trong số họ, chẳng phải ai cũng có một gia cảnh khá giả, có người thuộc diện xóa đói giảm nghèo, nhưng họ vẫn xem việc giữ cho khu phố mình sinh sống sạch đẹp là một điều cần thiết. Nói về những con người có tấm lòng đáng quý này, bà Hoàng Thị Hải- Chủ tịch MTTQ phường cho biết:

Giờ đây, có dịp đi dọc các con phố nhỏ tại phường 14, quận 4, điều khiến nhiều người thích thú là sự thông thoáng, sạch sẽ của những con đường tưởng chừng như chỉ có rác và rác như trước đây. Và nếu có lúc nào đó chúng ta gặp một cô, chú lớn tuổi đang trao đổi về giữ gìn vệ sinh môi trường hay cầm chổi quét rác thì đó chính là thành viên thuộc tổ tự quản bảo vệ môi trường của phường 14, quận 4.

Mai Thảo

Bình luận