Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đang đến gần, mở ra nhiều kỳ vọng về chặng đường phát triển tiếp theo của đất nước. Tại TPHCM, không khí hướng về Đại hội thể hiện rõ qua những suy nghĩ, trăn trở và niềm tin của nhiều tầng lớp xã hội. Niềm tin ấy không chỉ đặt vào tầm nhìn chiến lược, mà gắn chặt với yêu cầu đổi mới thực chất, bộ máy tinh gọn, chính quyền gần dân và những quyết sách đi thẳng vào đời sống.
Những ngày trước thềm Đại hội XIV, không khí chờ đợi lan tỏa trong nhiều tầng lớp xã hội tại TPHCM. Không ồn ào, không hình thức. Đó là sự quan tâm mang tính thực chất, gắn với câu hỏi lớn về con đường phát triển của đất nước trong bối cảnh mới. Đại hội lần này không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng, mà còn được nhìn nhận như dấu mốc hoạch định tầm nhìn dài hạn cho giai đoạn Việt Nam vươn lên mạnh mẽ hơn, bền vững hơn.
Từ góc nhìn của những cán bộ từng gắn bó lâu dài với phong trào thanh niên và công tác văn hóa, kỳ vọng vào Đại hội XIV mang chiều sâu của trải nghiệm và trách nhiệm xã hội. Bà Đặng Hồng Linh, nguyên Thường vụ Thành đoàn, nguyên Trưởng ban Thanh niên công nhân TPHCM, hiện là Phó Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam, bày tỏ kỳ vọng.
“Chúng tôi rất kỳ vọng vào Đại hội Đảng đợt này sẽ lựa chọn những người có tâm, có đức, có tầm để điều hành đất nước, bước vào một vận hội mới với những quyết sách thỏa đáng, sát dân, mang lại hiệu quả và sự tăng tốc cho đất nước. Riêng ở góc độ chúng tôi là những cán bộ Đoàn, cán bộ hưu trí đã nghỉ hưu, thì vẫn luôn đau đáu một nội dung: làm sao giữ được ngọn lửa yêu nước, trao truyền được lý tưởng cách mạng để thế hệ trẻ tiếp nhận những giá trị đó mà không phai nhạt theo thời gian.”
Ở góc nhìn của người dân, đặc biệt là những đảng viên gắn bó lâu năm với cơ sở, kỳ vọng vào Đại hội XIV mang theo niềm tự hào và sự tin tưởng sâu sắc. Ông Lê Hồng Triết, đảng viên nhiều năm tuổi Đảng, sinh hoạt tại phường Chợ Lớn, cho rằng Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt khi đất nước đang bước vào chu kỳ phát triển mới, đòi hỏi những quyết sách vừa kế thừa, vừa đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu của thời đại.
“Mọi người trên thế giới đều công nhận Việt Nam là điểm đến hòa bình, an toàn, là một điểm đến tuyệt vời trong thời đại ngày nay. Với tư cách là công dân thành phố, bản thân tôi rất kỳ vọng trong Đại hội mới này, Đảng ta tiếp tục lãnh đạo để nhân dân được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc và ngày càng phát triển, cất cánh bay lên. Đúng như thời đại Hồ Chí Minh đã nói, con cháu chúng ta sau này sẽ sánh vai với các cường quốc năm châu. Đến nay, chúng ta đã và đang sánh vai với các cường quốc năm châu, vươn mình bay lên trong kỷ nguyên mới, như lời Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh.”
Niềm tin của người dân không chỉ đặt vào tầm nhìn dài hạn, mà còn gắn với những vấn đề rất cụ thể của đời sống. Từ hạ tầng, an sinh xã hội đến việc chăm lo cho những vùng còn khó khăn, chịu ảnh hưởng thiên tai, tất cả đều được kỳ vọng sẽ được quan tâm đúng mức trong nhiệm kỳ mới.
Ông Lưu Hồ Tám, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 4, phường Tân Định, một đảng viên cao tuổi, bày tỏ:
“Nhân dân đặt niềm tin và kỳ vọng vào các vị lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới, với mong muốn đưa đất nước tiến lên, tiến mãi, tiến vững chắc, để nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Hiện nay, vẫn còn những vùng vừa trải qua bão lũ, thiếu thốn nhiều điều kiện về cơ sở vật chất, người dân đang phải nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai. Vì vậy, trong bối cảnh đất nước đổi mới bước vào nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, kỳ vọng chung là các chủ trương, chính sách sẽ mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn cho nhân dân.”
Trong bối cảnh chuyển đổi số trở thành phương thức phát triển chủ đạo, niềm tin của xã hội được đo bằng hiệu quả quản trị và khả năng phục vụ người dân. Với thế hệ trẻ, Đại hội XIV là thời điểm xác lập vai trò chủ động trong sáng tạo và cống hiến. Em Nguyễn Phi Dương, đảng viên trẻ đang công tác tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, bày tỏ mong muốn: “Đối với thế hệ trẻ, tôi nghĩ các bạn cần tinh thần học hỏi, sáng tạo và chủ động rèn luyện trong mọi hoạt động của đất nước cũng như trong học tập. Thông qua Đại hội lần này, tôi mong sẽ có những chính sách cụ thể hơn, gắn với khoa học công nghệ và chuyển đổi số, tạo điều kiện để các bạn trẻ, các thế hệ trẻ tham gia và thực hiện hiệu quả.”

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho đất nước, đánh dấu bước ngoặt vươn mình của dân tộc. Với TP Hồ Chí Minh đầu tàu kinh tế, niềm tin xã hội chính là nền tảng quan trọng nhất, khơi dậy sức mạnh nội sinh. Khi niềm tin ấy được củng cố bằng những quyết sách đúng đắn, cách làm hiệu quả, sáng tạo và sự tham gia thực chất của người dân, thành phố sẽ dẫn dắt cả nước tiến lên mạnh mẽ, vững bước. Hướng tới 2030 trở thành trung tâm kinh tế số khu vực, TPHCM sẵn sàng góp phần xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.



