Nỗ lực hết mình để xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân

(VOH)- Nhiều đại biểu và cử tri bày tỏ niềm tin và kỳ vọng trước những dấn ấn của kỳ họp Quốc hội lần này.

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII - Ảnh: Quochoi.

Các đại biểu Quốc hội dành niềm tin, sự ủng hộ đối với các vị mới được bầu, phê chuẩn, đồng thời yêu cầu các vị tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Ông Trần Hoàng Ngân – Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM:

Năm năm qua là một nhiệm kỳ hoạt động dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và đổi mới. Các đại biểu Quốc hội đã gắn bó với nhân dân, trăn trở về bức xúc của người dân trong cuộc sống; cố gắng sâu sát cơ sở, chủ động đề xuất giải pháp và tham gia quyết định nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước.

Sự ủng hộ, tin tưởng của cử tri là phần thưởng cao quý nhất đối với người đại biểu nhân dân. Bà Trần Thị Quốc Khánh– đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội:

Trước khi kết thúc nhiệm kỳ, các đại biểu Quốc hội khóa 13 mong rằng, dù tiếp tục tái cử hay đảm nhận nhiệm vụ khác, các đại biểu vẫn luôn nhớ và tự hào về thời gian hoạt động ở Quốc hội, tiếp tục nỗ lực đóng góp cho hoạt động Quốc hội và đất nước. Ông Huỳnh Văn Tiếp – đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cần Thơ:

Cử tri Võ Ngọc Châu– nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, tâm huyết của các vị đại biểu Quốc hội:

Cử tri Lương Lâm – phường 4 quận 6 bày tỏ: trong các đoàn tham gia kỳ họp Quốc hội lần này, đoàn TP đã phát huy hết sức toàn diện và nêu bật được những vấn đề đang tồn tại ở đô thị TPHCM nhất là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, tội phạm hình sự, bạo lực trẻ em, vấn đề giáo dục. 

Ông Lâm mong sao bộ máy mới của Chính phủ sẽ làm thật tốt nhiệm vụ của mình. Về công tác nhân sự Nhà nước, cử tri Lương Lâm chia sẻ:

Bà Vũ Thị Bích Thủy– cử tri phường 7, quận Phú Nhuận nhận định: Quốc hội khóa 13 àm được nhiều việc, tuy nhiên còn một vấn đề lớn hiện chưa được giải quyết tận gốc, đó là tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm gây bức xúc trong nhân dân. Cử tri kỳ vọng Quốc hội khóa XIV sẽ có giải pháp mạnh mẽ hơn:

Với truyền thống và kinh nghiệm tích lũy qua 70 năm, với ý thức trách nhiệm trước nhân dân và tiền đồ của đất nước, Quốc hội khóa XIV được kỳ vọng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.