Nỗ lực xóa bỏ bạo lực tình dục với phụ nữ và trẻ em gái

(VOH) - Có 87% phụ nữ và trẻ em gái bị quấy rối tình dục ở nơi công cộng; gần 30% gái mại dâm cho biết họ từng là nạn nhân của bạo lực tình dục và 22% bị cưỡng ép tình dục; 10% phụ nữ có gia đình bị bạo lực tình dục từ chồng.

(Ảnh minh hoa: socialistsanddemocrats.eu)

Những con số trên được đưa ra tại hội thảo khởi động chiến dịch truyền thông hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực tình dục với phụ nữ và trẻ em gái (25/11) do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức vào ngày 24/11.

Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái diễn ra dưới nhiều hình thức như bạo lực thể chất, tình dục, tinh thần và kinh tế. Trong đó, nhóm bị bạo lực tình dục và tinh thần thường không dám lên tiếng, khó được cơ quan nhà nước tiếp cận, giúp đỡ. Không chỉ ảnh hưởng sức khỏe, tinh thần phụ nữ, trẻ em gái, bạo lực gia đình còn dẫn tới thiệt hại lớn về kinh tế cho gia đình và xã hội.