Nối lại hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Móng Cái

(VOH) - Từ hôm nay (21/2), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Chiều 20/2, chính quyền thành phố Đông Hưng, Trung Quốc có thư trao đổi với UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về việc khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Bắc Luân I.

Từ ngày 21/2, thời gian thực hiện làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) là từ 7 giờ đến 20 giờ hằng ngày theo giờ Việt Nam, tăng 5 tiếng so với quy định trước đó.

Những người xuất, nhập cảnh phải có giấy tờ hợp lệ (hộ chiếu, sổ thông hành) còn hiệu lực, điền thông tin vào thẻ xác nhận sức khỏe xuất, nhập cảnh.

Khoảng 20 người làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, nhập cảnh vào Trung Quốc bằng sổ thông hành trong sáng 21-2
Khoảng 20 người làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, nhập cảnh vào Trung Quốc trong sáng 21/2.

Riêng người vào Trung Quốc phải có giấy chứng nhận âm tính với Covid-19 bằng phương pháp xét nghiệm RT-PCR trong 48 tiếng.

Trong sáng nay, có khoảng 20 người làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc và hơn 30 người từ Trung Quốc nhập cảnh về Việt Nam.

Xem thêm: Điểm tin trưa 21/2: Phát hiện máy đo nồng độ cồn không rõ nguồn gốc | Tia cực tím cả nước ở mức cao đến rất cao

Từ ngày 8/1, hoạt động xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) được khôi phục sau ba năm gián đoạn vì Covid-19.